MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường THPT Hai Bà Trưng. Ảnh: Phúc Đạt.

Một quyết định kỷ luật ở Trường THPT tại Huế biến mất?

PHÚC ĐẠT LDO | 14/06/2024 10:07

Huế - Phóng viên Báo Lao Động nhận được thông tin liên quan đến các sai phạm tại kết luận thanh tra Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế), có 2 giáo viên bị Hội đồng kỷ luật trường yêu cầu kỷ luật khiển trách nhưng chỉ có một người bị kỷ luật, còn một người thì không.

Bị kỷ luật vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ?

Theo đó, phóng viên Báo Lao Động nhận được phản ánh với nội dung, trong năm 2023, liên quan đến kết luận thanh tra về việc thanh tra hành chính Trường THPT Hai Bà Trưng (ngày 23.9.2023), ông Nguyễn Đức P. (giáo viên Thể dục Quốc phòng) bị Hội đồng kỷ luật Trường THPT Hai Bà Trưng đề nghị kỷ luật với hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Cùng với ông Nguyễn Đức P., bà Trần Châu Cẩm N. - kế toán trường cũng bị Hội đồng kỷ luật trường đề nghị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Sau đó, Hội đồng kỷ luật trường đề nghị có 2 quyết định kỷ luật với 2 nhân sự trên và đã được đọc công khai trong Hội đồng giáo dục (HĐGD) trường.

Tuy nhiên, đến ngày 28.5.2024, thư ký HĐGD trường THPT Hai Bà Trưng đọc công bố quyết định kết quả thi đua năm học 2023 - 2024, hai người bị kỷ luật khiển trách là ông Nguyễn Đức P. bị xếp loại "Không hoàn thành nhiệm vụ", trong khi kế toán là bà Trần Châu Cẩm N. được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

"Điều hết sức vô lý là hai người cùng mức kỷ luật khiển trách nhưng trong năm học 2023 - 2024, thầy P. bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, còn cô N. lại hoàn thành tốt nhiệm vụ" - người phản ánh nói.

Theo đó, việc đề nghị quyết định kỷ luật của bà Trần Châu Cẩm N. chưa hề được thu hồi hay được Hội đồng kỷ luật xét lại, nhưng khi xét thi đua (năm 2023 - 2024) thì Hội đồng thi đua xét bà này đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng thi đua vẫn ký quyết định khen thi đua cho bà N.

Đến khi Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng Lê Triều Sơn công bố quyết định thi đua khen thưởng giữa HĐGD thì mọi người mới được biết sự việc.

Hiệu trưởng phủ quyết không kỷ luật kế toán

Trước phản ánh trên, trả lời PV Báo Lao Động, ông Lê Triều Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết, tháng 12.2023, ông mới về tiếp quản trường, trong khi đó, quyết định kỷ luật ông Nguyễn Đức P đã có từ trước (8.11.2023).

Khi phóng viên đặt câu hỏi Hội đồng kỷ luật trường đề nghị kỷ luật cả 2 người vì có sai phạm được nêu ở kết luận thanh tra, nhưng vì sao không có quyết định với bà Trần Châu Cẩm N. thì ông Lê Triều Sơn cho biết là do ông Ngô Đức Thức (Hiệu trưởng thời điểm đó - bị kỷ luật "Cảnh cáo" và xin nghỉ hưu trước tuổi).

Theo ông Lê Triều Sơn, thời điểm đó, khi Hội đồng kỷ luật họp đề nghị kỷ luật hai người, có báo cáo lên Sở GDĐT, nhưng sau đó, ông Ngô Đức Thức chỉ quyết định kỷ luật ông Nguyễn Đức P. và dựa vào quyền Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng kỷ luật để phủ quyết và không kỷ luật bà Trần Châu Cẩm N.

Điều đáng nói, sau đó, ngày 30.11.2023, ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng có văn bản trả lời và chấp nhận đơn kiến nghị của bà Trần Châu Cẩm N. và sẽ không ban hành quyết định kỷ luật bà này. Trong khi trước đó, ngày 23.10.2023, ông Ngô Đức Thức bị kỷ luật "Cảnh cáo" về mặt chính quyền; ngày 25.10.2023 bị kỷ luật "Cảnh cáo" về mặt Đảng.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi việc ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (thời điểm đó) đã bị kỷ luật "Cảnh cáo" nhưng vẫn ký quyết định kỷ luật cấp dưới là ông Nguyễn Đức P; ra văn bản không kỷ luật bà Trần Châu Cẩm N. liệu có hợp lý thì ông Lê Triều Sơn nói không nắm rõ như vậy có đúng theo quy định hay không.

Trước đó Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho ông Lê Triều Sơn (Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội, TP Huế); thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1.12.2023 đến ngày 30.11.2028 thay cho ông Ngô Đức Thức xin nghỉ hưu sớm vì liên quan đến nhiều vi phạm trong quản lý tài chính tại nhà trường. Với nhiều sai phạm, ông Ngô Đức Thức bị kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức "Cảnh cáo".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn