MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác thải nổi đầy trên mặt mương khu cổng Trường Mầm non Nghĩa An. Ảnh: Hà Vi

Mương thoát nước đen xì, chứa đầy rác ô nhiễm trong khu dân cư ở Nam Định

Hà Vi LDO | 01/07/2024 15:45

Nam Định - Nhiều năm qua, hệ thống mương trong khu dân cư thôn An Lá (xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) trở thành nỗi ám ảnh của người dân vì dòng nước đen ngòm, hôi thối và chứa rác thải.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Nghĩa An (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở tuyến mương thôn An Lá (xã Nghĩa An) chạy qua đường Lê Đức Thọ (hay còn gọi là đường S2).

Theo người dân địa phương, tuyến mương này là mương thoát nước, có từ lâu nhưng khoảng vài năm trở lại đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước mương chuyển thành màu đen xì, bốc mùi hôi thối, rác thải nổi đầy trên mặt nước. Nhất là những ngày thời tiết thay đổi, mùa nắng nóng mùi hôi thối, ruồi, muỗi từ con mương này ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

This browser does not support the video element.

Cận cảnh dòng mương ô nhiễm chứa rác thải ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Video: Hà Vi
Từ đường S2 nhìn vào dòng mương ô nhiễm. Ảnh: Hà Vi

"Người dân, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ vô cùng lo lắng vì dòng mương này khiến môi trường bị ô nhiễm. Đáng nói, dòng mương ô nhiễm còn chạy qua khu vực cổng Trường Mầm non Nghĩa An, làm ảnh hưởng đến các cháu nhỏ", bà Ngà (tên đã thay đổi) ở thôn An Lá, xã Nghĩa An cho hay.

Sinh sống, kinh doanh đối diện nơi tuyến mương ô nhiễm chạy dọc qua, nhiều người dân ở đây không khỏi bức xúc.

"Nhiều người đi qua đây còn phải nín thở vì mùi từ tuyến mương quá nồng nặc, vậy mà người dân chúng tôi sống cạnh tuyến mương phải chịu đựng hàng ngày, nhiều hôm phải đeo đến 2 - 3 lớp khẩu trang vẫn không hết mùi" - một người dân cho biết.

Cây bèo tây bị chết và rác nổi đầy trên mặt mương. Ảnh: Hà Vi

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Xuân Tưởng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (huyện Nam Trực) - cho biết, tính từ đường S2, tuyến mương ở thôn An Lá có chiều dài hơn 300m. Tuyến mương này chủ yếu là nước thải sinh hoạt trong khu dân cư xả ra dẫn đến tình trạng ô nhiễm như vậy.

"Bên cạnh đó, gần dòng mương có chợ hôm nên nhiều khi rác thải bị người dân đổ trực tiếp xuống mương dẫn đến lượng rác tích tụ như hiện tại. Mương chủ yếu bị ô nhiễm vào mùa hanh khô, mùa mưa sẽ hạn chế hơn. Cách đây khoảng 1 năm chính quyền địa phương đã tiến hành nạo vét và khơi thông dòng chảy mương này", Chủ tịch UBND xã Nghĩa An nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn