MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin vụ cát tặc trên Báo Lao Động. Ảnh: Trung Du

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU LDO | 08/03/2024 10:15

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Trong các ngày 6-7.3, Báo Lao Động đã đăng tải các bài viết “Cát tặc ngang nhiên “rút ruột” sông Đáy nối 2 tỉnh Nam Định với Ninh Bình”“Cơ hội bắt quả tang cát tặc trên sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình bị bỏ lỡ”.

Nội dung các bài viết phản ánh tình trạng thời gian vừa qua, kể từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, phóng viên Lao Động nhiều lần nhận được tin báo của người dân các xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về việc phát hiện các đối tượng ngang nhiên, công khai dùng sà lan, vòi hút để "rút ruột" dòng sông Đáy chảy qua địa bàn.

Từ nguồn tin báo này, sau nhiều ngày mai phục, vào tối ngày 4.3 vừa qua, phóng viên Lao Động đã trực tiếp ghi nhận được hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực nói trên của các đối tượng cát tặc.

Sau khi ghi nhận đầy đủ bằng chứng sự việc, phóng viên và đồng nghiệp đã liên hệ qua điện thoại đến một số người có trách nhiệm liên quan của hai tỉnh Nam Định, Ninh Bình để đề nghị phối hợp bắt quả tang hành vi vi phạm khai thác cát trái phép trên sông Đáy.

Tuy vậy, vì một số lý do khác nhau, cơ hội để có thể "bắt tận tay, day tận trán" cát tặc đã vuột mất một cách đáng tiếc.

Ngay khi bài viết "Cơ hội bắt quả tang cát tặc trên sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình bị bỏ lỡ" được đăng tải, sáng 7.3, phóng viên Lao Động đã liên hệ qua điện thoại đến ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định để thông tin, báo cáo vụ việc.

Ông Dũng lập tức tiếp nhận thông tin, đề nghị phóng viên gửi nội dung các bài viết để nắm bắt sự việc, chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày 7.3, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định ban hành công văn gửi Công an tỉnh Nam Định, UBND huyện Nghĩa Hưng về việc xem xét, xử lý thông tin trên báo chí. Văn bản do ông Trần Duy Tùng - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nam Định ký.

Theo nội dung văn bản này: "Ngày 7.3, Báo Lao Động có bài viết "Cơ hội bắt quả tang cát tặc trên sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình bị bỏ lỡ". Đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh nội dung báo đăng, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13.3".

Văn bản cũng đồng thời được báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định và Báo Lao Động.

Trong khi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng khẩn trương, nhanh chóng tiếp nhận thông tin, kịp thời có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc là vậy - thì ở một diễn biến khác, vào cuối giờ trưa ngày 7.3, phóng viên Lao Động liên hệ đến số điện thoại được cho là của ông Hoàng Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng, nhưng ông này không nghe máy.

Dù sau đó phóng viên đã nhắn tin giới thiệu đầy đủ, trình bày sự việc và gửi kèm nội dung 2 bài viết của Báo Lao Động phản ánh tình trạng khai thác cát nhức nhối xảy ra trên địa bàn, thế nhưng đến nay, ông Nghĩa vẫn chưa có bất cứ hồi âm nào...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn