MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Bệnh viện Giao thông Vận tải báo cáo tình hình sức khỏe của bệnh nhân 84 tuổi cho Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương. Ảnh: Việt Lâm

Nạn nhân 84 tuổi bị bỏng trong vụ cháy ở Trung Kính đang được điều trị tích cực

Việt Lâm LDO | 24/05/2024 11:13

Sáng 24.5, báo cáo với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân của vụ cháy tại Trung Kính, Cầu Giấy (Hà Nội); trong đó có một nạn nhân 84 tuổi, bị bỏng đường hô hấp, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

“Báo động đỏ” toàn bệnh viện

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ThS. BS CK II - Bùi Hồng Giang - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, tính đến 7h45, ngày 24.5, tại Bệnh viện Giao thông Vận tải đã tiếp nhận 6 nạn nhân của vụ cháy tại Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội.

Bệnh viện Giao thông Vận tải đang tập trung cứu chữa cho các nạn nhân của vụ cháy. Ảnh: Việt Lâm

“Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115 về việc xảy cháy tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, sẽ có lượng bệnh nhân lớn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, do đó Ban lãnh đạo Bệnh viện đã “Báo động đỏ” toàn bệnh viện - huy động toàn bộ y bác sĩ, nhân viên Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực ứng trực cấp cứu cho các nạn nhân. Ngay trong đêm 23.5, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 3 nạn nhân; sau khi thăm khám, cấp cứu đã chuyển một nữ bệnh nhân cao tuổi có dấu hiệu bỏng đường hô hấp và bị bỏng trên cơ thể… lên Khoa Hồi sức tích cực để điều trị. Tình trạng sức khỏe của 6 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, chưa có tiên lượng xấu” - ThS. BS CK II - Bùi Hồng Giang cho hay.

Anh L.V.K (quê Phú Thọ) cùng vợ là N.T.X là 2 nạn nhân của vụ cháy tại Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Anh L.V.K đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Ảnh: Việt Lâm

“Khoảng 1h10 ngày 24.5, chúng tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán lớn báo cháy ở hành lang. Nghe tiếng hô hoán, tôi mở cửa phòng để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, thời điểm đó, khói và lửa từ tầng 1 bốc lên dữ dội nên tôi và vợ quyết định quay lại phòng. Sau đó, 2 vợ chồng vào trong nhà vệ sinh, dùng chăn, quần áo nhúng nước rồi chèn khe hở trong nhà vệ sinh và dùng khăn ướt đắp lên mặt… Khi thấy trời sáng, lượng khói ít thì hai vợ chồng thoát ra ngoài và được đưa đến Bệnh viện Giao thông Vận tải cấp cứu. Tại Bệnh viện các y, bác sĩ đã tích cực cứu chữa, hỗ trợ… do đó sức khỏe, tâm lý của hai vợ chồng đã dần ổn định. Chúng tôi đã thông tin tới gia đình ở quê về diễn biến của sự việc để người nhà yên tâm” - anh L.V.K cho biết.

Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Sáng 24.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có mặt tại Bệnh viện Giao thông Vận tải thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy và động viên, căn dặn tập thể y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Giao thông Vận tải cần tiếp tục tích cực cứu chữa cho các nạn nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương (giữa ảnh) căn dặn tập thể y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Giao thông Vận tải cần tiếp tục chăm lo tốt cho các nạn nhân. Ảnh: Việt Lâm

“Bệnh viện đã huy động tập thể y bác sĩ trình độ cao và dùng các thiết bị y tế hiện đại… để cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân, sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định. Hiện chỉ còn một nạn nhân nữ (84 tuổi) có dấu hiệu bị bỏng sâu đường hô hấp, bỏng bề mặt cơ thể - đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Đối với trường hợp này, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã thông tin tới Bệnh viện Bạch Mai để cùng hỗ trợ, cứu chữa cho bệnh nhân” - TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết.

Tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ân cần tới các giường bệnh để động viên, trao quà cho các nạn nhân của vụ cháy.

Trao đổi với các nạn nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, Bệnh viện Giao thông Vận tải có bề dày lịch sử và tập thể y, bác sĩ chuyên môn cao, tận tâm, tận tình thì các nạn nhân yên tâm, tuân thủ phác đồ điều trị tại bệnh viện để sớm hồi phục, quay trở lại với đời sống bình thường.

Đối với Bệnh viện Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chỉ đạo Bệnh viện cần dành những nguồn lực tốt nhất để cứu chữa kịp thời, chăm lo cho các nạn nhân…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn