MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều bạn đọc phản ánh đến Báo Lao Động vì bị bủa vây mởi những tin nhắn mời chào dịch vụ "nhạy cảm". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nạn nhân bị lừa sau tin nhắn mời chào dịch vụ "nhạy cảm" đa số là đàn ông

LƯƠNG HẠNH LDO | 13/08/2023 15:38

Theo ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng và điều tra số tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia, đa số nạn nhân bị lừa đảo sau tin nhắn mời chào các dịch vụ “nhạy cảm” gửi email phản ánh đến đơn vị này là đàn ông.

"Không có cô gái nào cả"

Ngày 10.8, Báo Lao Động đã có bài viết: Chiêu thức lừa đảo đằng sau tin nhắn mời chào dịch vụ “nhạy cảm”. Theo đó, bài báo phản ánh về việc hàng loạt tin nhắn mời chào các dịch vụ "nhạy cảm" một cách công khai bủa vây người dân. Đằng sau đó, lại là một chiêu thức lừa đảo mới.

Từ những tin nhắn với nội dung như: Nữ sinh đại học ở trường, bên cạnh anh, em rảnh rỗi; anh ơi, anh ở nhà có buồn chán không, em có thể đến tận nhà... giá cả ưu đãi; các cô em nhiệt tình, chiều chuộng...

Các đối tượng này dụ dỗ con mồi vào các hội nhóm mạng xã hội như Zalo, Telegram… làm các nhiệm vụ. Sau đó, đối tượng sẽ trả thưởng đúng cam kết cho các nhiệm vụ hoàn thành ban đầu nhưng với số tiền thấp, dưới 100.000 đồng.

Ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng và điều tra số tại Trung tâm Giám sát An toàn thông tin Quốc gia nhận định, tình trạng này xảy ra rất nhiều, đặc biệt, các đối tượng nhắm vào bộ phận là đàn ông.

“Chiêu thức thông thường sẽ là gửi tin nhắn, gửi đường link (thường là link tham gia nhóm Telegram, Zalo), link website có hình ảnh cô gái 18+ gạ tình. Thực chất, không có cô gái nào cả, toàn là hình ảnh chúng lấy cắp” – ông Hiếu nhận định.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ yêu cầu con mồi nộp trước 100.000 đồng – 500.000 đồng để làm nhiệm vụ. "Với các nhiệm vụ đầu tiên, người chơi sẽ dễ dàng thu lợi và tiếp tục nạp thêm tiền vào, có nạn nhân đã nạp đến cả vài trăm triệu đồng", ông Hiếu cho hay.

Ông Hiếu cũng đưa ra cảnh báo, khi gặp tin nhắn dẫn dụ vào mạng xã hội Telegram làm nhiệm vụ, đầu tư, xem hình ảnh khiêu dâm… thì 99% là lừa đảo.

Vị chuyên gia lý giải, với ứng dụng này, các đối tượng sẽ dễ thao túng tâm lý người chơi hơn. Một đối tượng lừa đảo có thể quản lý cả chục tài khoản Telegram. Chúng thường dùng các tài khoản khác để đồng loạt chat, giả mạo tung hô việc người chơi nhận được tiền.

Chưa kể, khi lừa được các nạn nhân, chúng có thể xóa toàn bộ tin nhắn từ cả 2 phía. Khi các nạn nhân phát hiện bị lừa thì đã quá muộn, không biết “cầu cứu” ở đâu. Bởi, chính họ là người tự nguyện chuyển tiền cho đối tượng. Hiện nay, các tài khoản ngân hàng giả mạo được đối tượng mua với giá rất rẻ chỉ từ vài trăm ngàn đồng.

“Khi người chơi tá hoả phát hiện bị lừa, họ gửi email phản ánh đến Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia. Nạn nhân gửi phản ánh đến rất nhiều và đa phần là các bạn nam. Hầu như các bạn đều chia sẻ theo dạng giấu danh tính” – ông Hiếu nói.

Địa chỉ IP ở nước ngoài

Ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng và điều tra số tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia. Ảnh: Đức Mạnh.

Nhận được phản ánh từ người dân bị lừa, đơn vị này cũng tiến hành điều tra. Tuy nhiên, địa chỉ IP của các đối tượng lừa đảo đều không ở Việt Nam mà đặt tại nước ngoài. Việc đòi lại tiền cho nạn nhân gần như không thể.

Do đó, vị chuyên gia chỉ có thể tư vấn về mặt pháp lý như báo cáo lên công an hoặc hỗ trợ chặn website xấu, độc hại. Thế nhưng, số lượng website rất lớn, khi đơn vị này tiến hành chặn thì 1-2 ngày các website khác, tương tự lại xuất hiện.

“Để ngăn chặn hình thức lừa đảo này rất khó, vì chúng đánh vào tâm lý, lòng tham của người tham gia. Ban đầu, gạ gẫm về mặt tâm lý tình cảm, lợi dụng lòng tin, sau đó mới dẫn dụ đầu tư tài chính. Khi người chơi đăng kí vào link là họ đã bị lộ các thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, năm sinh, số tài khoản ngân hàng…” – ông Hiếu cho biết.

Vị chuyên gia cũng đưa ra một số giải pháp để phòng, chống hình thức lừa đảo này. Website dauhieuluadao.com là địa chỉ uy tín để người dân cập nhật các hình thức, chiêu thức lừa đảo. Việc thực hiện giao dịch chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư cũng cần xác thực thông tin kĩ lưỡng. Nếu người dân phát hiện các dấu hiệu đáng nghi thì cần phải báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn