MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiểu thương bày hàng trên vỉa hè đường Đề Thám. Ảnh: Bích Ngọc

Ngại đóng phí chợ, tiểu thương "xẻ thịt" vỉa hè kinh doanh

VÂN HI LDO | 12/09/2024 11:38

Cần Thơ - Không muốn tốn khoản phí thuê kiot trong chợ, một số tiểu thương bày hàng, "xẻ thịt" vỉa hè để kinh doanh.

Ghi nhận của PV tại vỉa hè quanh khu vực chợ Bà Bộ, Xuân Khánh và tại các tuyến đường như Đề Thám, Mậu Thân, Hai Bà Trưng... trên địa bàn TP Cần Thơ, tình trạng tiểu thương "xẻ thịt" vỉa hè, lòng đường để kinh doanh khiến người dân bức xúc.

Trong vai người mua hàng, PV được một tiểu thương bán rau tại đường Mậu Thân (đoạn gần chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) trao đổi: "Bán ở đây lâu rồi, mình bán có một buổi, bán có chút rau cải thì vào nhà lồng chợ làm gì, tốn tiền thuê kiot".

Điều đáng lo ngại, đoạn đường này có trường học, khi vào khung giờ cao điểm học sinh tan trường đã tạo nên cảnh lộn xộn, các phương tiện phải chen chúc, luồn lách qua các "lô hàng" của tiểu thương để lưu thông.

Tiểu thương bày hàng dưới lòng đường Mậu Thân (đoạn gần chợ Xuân Khánh), các phương tiện luồn lách, chen chúc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Bích Ngọc.

Cách đó không xa, dù chợ Tân An được xem là khu chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ, thế nhưng thay vì vào chợ, nhiều tiểu thương bày hàng, dựng dù che, đặt biển hiệu trên vỉa hè để buôn bán với muôn vàn lí do.

Bà Nguyễn Kim Liên (tiểu thương bán cá tại đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều) cho biết: "Bán ở ngoài khách dễ ghé mua, bán cũng chạy hơn và mình cũng không mất tiền mặt bằng khi nào công an tới thì chạy, chứ vào chợ thuê kiot, đóng tiền điện, nước lại mất thêm khoản tiền".

Còn tại khu vực chợ Bà Bộ (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) - nơi cánh lái xe nhiều lần thót tim vì mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, nhiều tiểu thương liều lĩnh bày bán hàng sát lòng đường bất chấp nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Dũng (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết: "Nhà tôi gần chợ Bà Bộ nên ngày nào cũng phải qua lại. Đường thì xe công, xe tải nối đuôi nhau chạy liên tục, người mua người bán đậu xe dưới đường, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây rồi".

Trong ảnh là đoạn đường Hai Bà Trưng, hàng hóa bày bán trên vỉa hè, thậm chí lấn ra lòng đường khiến việc lưu thông gặp khó. Ảnh: Bích Ngọc.

Trước đó Ban ATGT TP Cần Thơ đã ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm các phương tiện đi ngược chiều, mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Đồng thời, đơn vị sẽ hậu kiểm tra, xử lí nghiêm các trường hợp tái diễn.

Liên quan đến việc quản lí chợ trên địa bàn TP, UBND TP Cần Thơ mới đây đã có văn bản về việc thực hiện Nghị định số 60/2024 của Chính Phủ về phát triển và quản lí chợ.

Theo đó, UBND TP đề nghị các đơn vị có liên quan rà soát kết cấu hạ tầng chợ, tham mưu quy định thu mức giá dịch vụ, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, công tác phòng cháy chữa cháy...

Bên cạnh đó, tổ chức xử lí dứt điểm các địa điểm kinh doanh tự phát, không phù hợp quy hoạch, lấn chiếm hành lang, lề đường, không đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn