MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
KCN Cẩm Khê rộng tới 450ha là KCN lớn nhất tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.

Ngăn chặn trục lợi bất hợp pháp tại khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ

Tô Công LDO | 01/03/2024 06:44

Phú Thọ - Trước tình trạng một số hộ dân tự ý cơi nới, tạo lập vật kiến trúc, tài sản trong diện tích đất quy hoạch Khu công nghiệp Cẩm Khê (KCN) để trục lợi, chính quyền huyện Cẩm Khê đã phải ra "tối hậu thư" ngăn chặn.

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Cẩm Khê được quy hoạch rộng tới 450ha, nằm trên địa phận thị trấn Cẩm Khê và xã Xương Thịnh của huyện Cẩm Khê, KCN này ở vị trí kết nối vùng khi nằm sát Quốc lộ 32C, cách Nút giao IC10 cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ khoảng 0,8km.

Để tăng tính kết nối cho KCN Cẩm Khê, một công trình giao thông nối với tuyến đường liên vùng 2.000 tỉ đồng sẽ được xây dựng.

Sẽ xây dựng công trình giao thông nối KCN Cẩm Khê và tuyến đường liên vùng 2.000 tỉ đồng trong thời gian tới. Ảnh: Tô Công

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày cuối tháng 2, nhiều diện tích của KCN Cẩm Khê đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, một số nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, việc san lấp mặt bằng cũng đang được tiến hành.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng KCN Cẩm Khê vẫn gặp nhiều vướng mắc. Ngày 26.2 vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện một số hộ dân tự ý tạo lập, cơi nới tài sản nhằm trục lợi trên đất nằm trong quy hoạch KCN.

Hình ảnh tài sản, vật kiến trúc của hộ bà Hoàng Thị Toàn bị phát hiện trước đó. Ảnh: UBND huyện Cẩm Khê

Trong đó, có hộ gia đình bà Hoàng Thị Toàn tại khu Quyết Tiến, thị trấn Cẩm Khê đã cơi nới nhiều tài sản, vật kiến trúc trên đất như: Mái tôn toàn bộ diện tích sân và cổng nhà chính, xây dựng bể nước mới, xây dựng 4 nhà tôn trên diện tích 2 thửa đất của gia đình và một số tài sản khác.

Sau khi kiểm tra, các cơ quan chức năng đã kiểm kê các tài sản tạo lập, cơi nới và lập biên bản.

Người dân “bày” ra nhiều tài sản để trục lợi (ảnh chụp từ tháng 7.2023). Ảnh: UBND huyện Cẩm Khê.

Điều đáng nói, đây không phải trường hợp đầu tiên. Đầu tháng 7.2023, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một số hộ dân tự ý cơi nới, tạo lập tài sản nhằm trục lợi bất hợp pháp từ dự án xây dựng KCN này.

Ông Nguyễn Hữu Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết, thời gian qua, tình trạng người dân tự ý cơi nới, tạo lập tài sản để trục lợi bắt đầu xuất hiện trở lại.

Thậm chí, đã có trường hợp sử dụng những vật kiến trúc từ những vị trí đã được bồi thường để mang đến những vị trí chưa được bồi thường để tập kết, tạo lập tài sản nhằm trục lợi.

"Trước tình trạng trên, huyện và thị trấn Cẩm Khê đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên kiểm tra, rà soát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Có một số đối tượng lợi dụng, kích động người dân "đầu cơ" việc trên để ăn chia, cơ quan công an sẽ xử lý các đối tượng đó nếu đủ cấu thành tội phạm" - ông Chí chia sẻ.

Cũng theo ông Chí, ngày 28.2, UBND huyện đã có văn bản số 321 giao công an huyện, xã, các phòng ban của huyện, UBND thị trấn Cẩm Khê và UBND xã Xương Thịnh cùng với thực hiện công tác tuyên truyền cần tăng cường kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các hành vi cố tình cơi nới, tạo lập tài sản trái phép luật nhằm trục lợi chính sách nhà nước.

KCN Cẩm Khê đã tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Ảnh: Tô Công

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện, trong tổng diện tích quy hoạch 450ha của KCN Cẩm Khê, còn 85,32ha chưa giải phóng mặt bằng, đã có 139,5ha diện tích được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho chủ đầu tư, còn 287,8ha chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Cho đến thời điểm hiện tại, KCN Cẩm Khê đã thu hút được 28 dự án đầu tư, tạo việc làm cho 4.000 lao động. Năm 2023 vừa qua, tổng giá trị xuất khẩu của toàn KCN đạt trên 76 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt 58,2 triệu USD, nộp ngân sách trên 70,5 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn