MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tìm phương án dẫn nước thải tránh xa nguồn nước sông Vĩnh Phước. Ảnh: TN.

Ngăn nước thải đổ vào nguồn nước của nhà máy nước sạch

HƯNG THƠ LDO | 27/07/2020 21:05
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu ngăn chặn nước thải của khu công nghiệp và bệnh viện đổ ra con sông cung cấp nước cho nhà máy nước sạch.

Lâu nay, nước thải của Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đổ qua một con khe với tổng khối lượng khoảng 750m3/ngày đêm rồi đổ vào sông Vĩnh Phước.

Tuy nhiên, sông Vĩnh Phước là nơi cung cấp nước cho nhà máy nước Tân Lương (thuộc Xí nghiệp nước sạch Đông Hà, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) phục vụ nước sinh hoạt cho 30.000 hộ dân TP.Đông Hà. Nếu không có phương án điều chỉnh vị trí và hướng thoát nước thải nói trên thì khả năng gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngày 27.7, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, nước thải đổ ra sông, sau đó dùng để xử lý, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng.

Vì vậy, ông Đồng giao Sở NNPTNT phối hợp với Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị trước mắt đặt trạm bơm hút nước thải từ khe đưa đến nơi khác. Về lâu dài, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị cần khảo sát tuyến để đưa nước xử lý thành nước sinh hoạt an toàn. "Các đơn vị liên quan tăng cường quan trắc, công bố kết quả công khai cho người dân được biết" - ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn