MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực san gạt, xây dựng cầu cảng trái phép cạnh sông Lô chỉ cách trụ sở UBND xã Sóc Đăng hơn 100m.

Ngang nhiên đóng cọc xuống sông Lô xây cầu cảng trái phép

Đức Sơn LDO | 14/07/2022 06:58

Phú Thọ - Một cầu cảng trái phép trên diện tích hàng nghìn m2 cạnh sông Lô tại xã Sóc Đăng (huyện Đoan Hùng) đang được ngang nhiên xây dựng. Việc này công khai diễn ra ngay trước trụ sở UBND xã trong một thời gian dài bất chấp việc đã 2 lần chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu dừng thi công.

Theo ghi nhận của PV vào chiều ngày 12.7, tại khu vực bến bãi cạnh sông Lô của Công ty TNHH Sơn Tùng ở khu 4 (xã Sóc Đăng, Đoan Hùng) 4 trụ bê tông để làm băng chuyền cầu cảng được thi công trên diện tích khoảng hơn 7.000m2 đất san gạt nham nhở.

Không chỉ vậy, phía dưới lòng sông Lô, một số cọc bê tông, cọc tre, cọc sắt đã được đóng xuống để giữ lại phần đất đã san lấp trước đó không bị sạt xuống và cũng để cho tàu thuyền thuận lợi cập bến. Khu vực này chỉ cách trụ sở UBND xã Sóc Đăng chưa đầy 100m.

4 trụ bê tông kiên cố đang xây dựng trái phép ngoài phần đất được giao để làm cầu cảng xuống sông Lô. 

Một người dân sống gần đó cho biết, việc xây dựng bắt đầu từ đầu tháng 6.2022. Khoảng hơn 1 tuần sau có đoàn kiểm tra của xã Sóc Đăng xuống lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng ngay sau đó vẫn thấy việc thi công tiếp tục.

Tại Biên bản làm việc ngày 13.6.2022 giữa UBND xã Sóc Đăng và Công ty Sơn Tùng cho thấy đơn vị này đã tự ý cho máy móc thực hiện san gạt, bến lên xuống, xây dựng 4 trụ bê tông ngoài phần đất được Nhà nước cho thuê 50 năm. 

Phía Công ty Sơn Tùng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào thể hiện sự cho phép của các cơ quan chức năng đối với việc xây dựng các hạng mục trên. Trong khi đó, giấy phép kinh doanh của đơn vị này đã hết hạn.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty dừng ngay việc thi công, nạo vét, xây dựng trái phép. Ngay trong ngày 13.6, UBND xã Sóc Đăng đã có báo cáo số 39/BC-UBND gửi UBND huyện Đoan Hùng về sự việc trên đồng thời xin ý kiến chỉ đạo.

UBND xã Sóc Đăng đã 2 lần kiểm tra lấp biên bản và có báo cáo UBND huyện Đoan Hùng về sự việc này. 

Tuy nhiên, Công ty Sơn Tùng đã không chấp hành và tiếp tục thực hiện xây dựng cơi nới, đổ bê tông xuống khu vực ngoài phần đất được giao. Ngày 5.7, UBND xã Sóc Đăng tiếp tục kiểm tra và yêu cầu đơn vị này dừng việc thi công, chấp hành Luật đê điều.

Báo cáo số 50/BC-UBND của xã Sóc Đăng gửi UBND huyện Đoan Hùng nêu rõ: "Qua kiểm tra Công ty TNHH Sơn Tùng chưa có các loại giấy tờ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động kinh doanh bến bãi. Nhưng đơn vị không chấp hành và vẫn tiếp tục đổ trụ bê tông, xây mố".

UBND xã Sóc Đăng tiếp tục đề nghị UBND huyện Đoan Hùng, phòng Nông nghiệp & PTNT kiểm tra trực tiếp và có vản bản chỉ đạo đối với Công ty Sơn Tùng.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Hà - Phó chủ tịch UBND xã Sóc Đăng cho biết, ngay từ khi phát hiện vụ việc chính quyền xã cho cán bộ địa chính xuống kiểm tra. Khi phát hiện việc xây dựng trái phép đã yêu cầu dừng nhưng phía công ty không chấp hành ngay.

Một số cọc bê tông khác đang chờ để được đóng xuống khu vực xây dựng cầu cảng trái phép. 

Sau biên bản làm việc lần 1 thì khu vực xây dựng cầu cảng trái phép này không phát sinh thêm các trụ  cọc mới nhưng việc san gạt, đổ bê tông tại các vị trí cũ thì vẫn tiếp tục tiến hành. 

Theo ông Hà: "Trên thực tế, xã đã làm rất quyết liệt, 2 lần lập biên bản và sau đó đều có báo cáo gửi UBND huyện Đoan Hùng và các phòng chức năng. Đến nay xã vẫn chưa nhận được chỉ đạo gì mới".

Khi được hỏi về những nguy cơ có thể gây ra đối với an toàn đề điều từ việc xây dựng trái phép này, ông Hà cho rằng: "Khi họ xây dựng và đi vào khai thác thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến hành lang, an toàn đê điều, hiện trạng lòng sông. Chúng tôi cũng chỉ biết tiếp tục báo cáo lên cấp trên xử lý".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn