MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên công ty (trái) tới bán vé thu phí du khách tham quan bờ hồ Đăkke. Ảnh Thanh Tuấn

Ngang nhiên thu phí trái phép ở hồ Đăkke, Măng Đen

THANH TUẤN LDO | 15/04/2023 11:15

Mặc dù chưa được UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đồng ý nhưng một doanh nghiệp vẫn ngang nhiên thu phí trái phép du khách tham quan hồ Đăkke ở khu du lịch Măng Đen.

Măng Đen đang là điểm du lịch hấp dẫn du khách tại tỉnh Kon Tum. Năm 2023, chính quyền tỉnh Kon Tum kỳ vọng thu hút hơn 1 triệu lượt du khách, trong đó chủ yếu đến Măng Đen, nơi có độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, khí hậu trong lành được ví như Đà Lạt thứ 2 ở Tây Nguyên.

Hồ Đăkke ở khu du lịch sinh thái Măng Đen là địa điểm “check-in” hấp dẫn du khách và giới trẻ. Hồ được bao phủ bởi hàng cây xanh nguyên sinh, lòng hồ trong xanh, phẳng lặng.

Cắm biển thu phí ở bờ hồ. Ảnh Thanh Tuấn

Tuy nhiên, thời gian qua, du khách muốn vào hồ tham quan, chụp ảnh phải chịu thu phí. Tại khu vực nhà rông, vườn hoa bên bờ hồ Đăkke, Công ty CP Thương mại dịch vụ - du lịch Khánh Dương Măng Đen (địa chỉ tại thị trấn Măng Đen, Kon Tum) tự ý làm hàng rào ngăn du khách vào. Bên ngoài nhân viên cắm biển thu phí tham quan.

Khi du khách muốn chụp hình, dạo chơi quanh nhà rông, bờ hồ thì nhân viên công ty này yêu cầu phải mua vé, nếu khách không mua phải tự động bước ra ngoài khuôn viên hoặc đứng ở xa chụp ảnh. Không kể người lớn hay trẻ em, muốn tham quan đều phải mua vé 10.000 đồng/người/lượt.

Chị Trần Thị Hà – du khách TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bức xúc cho biết: “Khuôn viên bờ hồ là cảnh quan tự nhiên, không có đơn vị tư nhân nào đứng ra đầu tư xây dựng thì lẽ ra phải để người dân tự do đi lại ngắm cảnh, việc thu phí là bất hợp lý”.

Theo người dân địa phương, Công ty CP thương mại dịch vụ - du lịch Khánh Dương Măng Đen đã tự ý thu phí du khách 2 năm qua, bất chấp dư luận. Với lượt khách đến Măng Đen như hiện tại, số tiền thu lời là rất lớn. 

Ông Nguyễn Văn An – một du khách tỉnh Quảng Ngãi cho hay: “Bờ hồ là cảnh quan chung, tại sao lại ngăn cổng thu phí du khách. Phía hướng lên chùa Khánh Lâm gần khuôn viên bờ hồ, các chòi để du khách ngắm cảnh cũng nhếch nhác, đủ thứ rác, xà bần, vỏ chai bia…”.

Một góc hồ Đăkke, nơi doanh nghiệp tự ý thu phí trái phép. Ảnh Thanh Tuấn

Ngày 14.4, ông Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết, ngay khi nhận được tin phản ánh, huyện đã xuống tận nơi kiểm tra và yêu cầu nhân viên công ty chấm dứt ngay hành vi thu phí bất hợp pháp.

“Nhân viên công ty hứa sẽ chấm dứt và nói rằng, phí thu được là để quét dọn rác, vệ sinh khuôn viên bờ hồ Đăkke. Nhân viên nói chỉ thu phí với người ngoài tỉnh, không thu phí người dân trên địa bàn. Việc doanh nghiệp tự ý thu phí này chính quyền không hề biết”, ông Thắng nói.

Khu vực khuôn viên hồ Đăkke với nhà rông, xe hoa, cầu, các công trình phụ khác… đều do UBND huyện Kon Plông đầu tư, xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công ty CP Thương mại dịch vụ - du lịch Khánh Dương Măng Đen không bỏ nguồn vốn để đầu tư hạng mục nào và cũng không trình phương án thu phí, vệ sinh môi trường quanh bờ hồ lên UBND huyện Kon Plông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn