This browser does not support the video element.
Ngày 14.2, có mặt tại cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, phóng viên ghi nhận tình trạng buôn bán lộn xộn tại đây. Có hàng chục hộ dân đã ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè đại lộ Lê nin làm nơi buôn bán, họp chợ.
Tại đây bày bán đủ thứ từ thức ăn cho đến hoa quả, hàng tạp hóa… với mật độ dày đặc. Bàn ghế được bày ngay tại chỗ, người ăn uống, người mua bán ồn ào. Một số tiểu thương còn bày bán hàng ngay trước mặt tiền nhà thuốc bệnh viện.
Phía lòng đường, có một số dụng cụ để tập kết rác, nước đen ngòm. Phía đối diện, có nhiều hộ dân dựng lều bạt để bày bán hàng hóa, dựng xe chiếm hết diện tích vỉa hè.
Tại vị trí vỉa hè đại lộ Lê nin phía trước Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An khu B, cũng đã có một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán.
Tình trạng nói trên đã diễn ra trong thời gian dài, người đến bệnh viện đã quen với tình trạng mời chào, mua bán và ăn uống ngay trên vỉa hè. Nơi đây chẳng khác gì một cái chợ mini.
Bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Xuân Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết: “Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè trước cổng bệnh viện buôn bán đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng nằm ngoài hàng rào nên vượt tầm xử lý của bệnh viện. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để xử lý nhưng hiệu quả thấp”.
Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, bên trong bệnh viện đã có khu căng tin phục vụ người dân, nhưng có nhiều người vẫn có thói quen mua bán tại cổng bệnh viện. Thời gian gần đây, có tình trạng kẻ gian trà trộn vào móc túi người nhà bệnh nhân, bệnh viện đã báo công an để giải quyết.
Ông Hà Văn Trung – Chủ tịch UBND xã Nghi Phú (TP Vinh) cho biết, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè đại lộ Lê nin trước cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để buôn bán là vấn đề nổi cộm, đã được thành phố và phường quan tâm giải quyết.
“Thành phố phối hợp với phường đã ra quân xử lý rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa dứt điểm. Người dân do mưu sinh nên cố bám vỉa hè buôn bán. Bệnh viện có căng tin nhưng người dân quá đông nên phục vụ không xuể.
Chúng tôi đang nghiên cứu tìm vị trí thích hợp để quy hoạch, bố trí cho bà con buôn bán nhưng chưa được” – ông Trung cho hay.