MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Đặng Thị Điểm khiếu nại vì bị cắt chế độ thờ cúng của anh trai liệt sĩ. Ảnh: PV

Nghệ An: Thân nhân khiếu nại vì bị cắt chế độ thờ cúng liệt sĩ

QUANG ĐẠI LDO | 30/10/2018 06:30
Bà Đặng Thị Điểm (phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) và thân nhân bức xúc vì gia đình bị cắt chế độ thờ cúng anh trai liệt sĩ Đặng Bá Đồng, trong khi một người khác không phải là vợ thì lại được hưởng chế độ tuất.

Theo đơn, ông Đặng Bá Đồng sinh năm 1944, quê xã Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An, nhập ngũ tháng 1.1971, hy sinh ngày 30.7.1971 tại mặt trận phía Nam.

Gia đình liệt sĩ Đặng Bá Đồng có 5 anh em, gồm anh Đồng và 4 chị em gái. Sau khi bố mẹ liệt sĩ qua đời, các chị em gái của liệt sĩ Đặng Bá Đồng ủy quyền cho bà Đặng Thị Hồng (là chị gái anh Đồng) nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Tuy nhiên, đến ngày 10.3.2017, Sở LĐTBXH Nghệ An đã ban hành quyết định cắt chế độ trợ cấp thờ cúng nói trên, yêu cầu gia đình nộp lại số tiền đã nhận từ năm 2013 - 2016.

Nguyên nhân, do quá trình rà soát, phát hiện bà Nguyễn Thị Năm, trú thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu - Nghệ An) đang hưởng chế độ tuất nuôi dưỡng hàng tháng của vợ liệt sĩ Đặng Bá Đồng. Bà Đặng Thị Điểm và các chị em ruột còn lại khẳng định bà Năm không phải là vợ của liệt sĩ Đặng Bá Đồng nên đã viết đơn lên Sở LĐTBXH Nghệ An yêu cầu xem xét.

Ngày 3.10.2018, Sở LĐTBXH có văn bản số 3227 trả lời bà Điểm, khẳng định hồ sơ hưởng chế độ của bà Nguyễn Thị Năm là đúng quy định. Hồ sơ gồm có đơn xin hưởng chế độ vợ liệt sĩ của bà Năm viết năm 1997, đơn của đại diện gia tộc họ Đặng có xác nhận của xã Xuân Tường, biên bản họp xóm, công văn đề nghị của Phòng LĐTBXH Thanh Chương, xác nhận của Chủ tịch UBND xã Trung Sơn về việc bà Năm kết hôn với ông Đặng Bá Đồng vào năm 1968.

Qua xác minh, hiện bà Năm không tái giá, sống một mình. Vì vậy, Sở LĐTBXH Nghệ An cho rằng việc đình chỉ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với gia đình bà Điểm là đúng quy định.

Tuy nhiên, mấy chị em bà Đặng Thị Điểm không đồng tình với văn bản nói trên. Bà Điểm cho biết anh trai bà là Đặng Bá Đồng quen biết bà Năm vào năm 1969, hai người về sống với nhau không đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới. Sau đó, bà Năm có sinh một đứa con nhưng không nuôi được, hai người chia tay trong năm 1969, bà Năm bỏ đi nơi khác sinh sống.

Còn ông Đặng Bá Đồng thì nhập ngũ, trong hồ sơ không khai báo có vợ, giấy báo tử trong mục thân nhân cũng không có vợ.

“Anh trai tôi vào năm 1969 mới quen bà Năm, mà xã Trung Sơn xác nhận hai người làm thủ tục đăng ký kết hôn vào năm 1968 là vô lý” - bà Điểm nói.

Bà Điểm cũng cho biết, việc bà Năm làm hồ sơ hưởng chế độ vợ liệt sĩ mà chính quyền địa phương không hề hỏi ý kiến 4 chị em ruột, trong khi lại ký xác nhận vào đơn của người họ hàng là không đúng. Trớ trêu hơn, một người trong xã Xuân Tường là ông Đặng Đình Hùng còn làm giả hồ sơ, tự nhận là anh trai liệt sĩ Đặng Bá Đồng để hưởng chế độ 600 nghìn đồng.

Trước những vấn đề băn khoăn nói trên, ông Hoàng Ngọc Châu - Trưởng Phòng Người có công, Sở LĐTBXH Nghệ An cho biết: “Đúng là hồ sơ hưởng chế độ tuất vợ liệt sĩ của bà Nguyễn Thị Năm đang có một số vấn đề cần làm rõ. Sau khi nhận được đơn của bà Điểm, chúng tôi sẽ tham mưu thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, nếu không đảm bảo đúng đối tượng thì sẽ xử lý theo quy định”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn