MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghỉ hưu sớm chưa hẳn đã hạnh phúc như kỳ vọng

Bạn đọc Thanh Tú LDO | 13/09/2022 15:00
Những năm gần đây, khi xã hội ngày càng hiện đại, áp lực công việc ngày càng gia tăng, nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn khao khát có khoảng thời gian dành cho chính mình. Do đó, xu hướng nghỉ hưu sớm ngày càng thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

Cá nhân tôi nhận thấy có không ít người sẵn sàng “thắt lưng buộc bụng”, làm việc cật lực trong vài năm để tích lũy được khoản tiền nhằm hiện thực hóa ước mơ nghỉ hưu sớm. Thế nhưng, sau khi thực hiện, nhiều người lại vỡ mộng vì cuộc sống nhàn rỗi không hề như kỳ vọng.

Là một người trẻ, bản thân tôi từng có một quãng thời gian nghỉ hưu sớm vào năm 2019. Thời điểm đó, tôi cùng gia đình chuyển vào TPHCM sinh sống. Vốn có nền tảng tài chính cá nhân khá vững chắc nhờ dành dụm suốt nhiều năm đi làm, nên tôi quyết định dừng mọi việc, dành gần như toàn bộ thời gian để trải nghiệm những điều mình thích. 

Tuy nhiên, đến tháng thứ 3, tôi bỗng chốc cảm thấy không còn động lực trong cuộc sống và buồn chán vì không lao động. Tôi nhận ra rằng nghỉ hưu sớm đối với bản thân không mang đến hạnh phúc. 

Hơn như thế, tôi rất nhớ khoảng thời gian đi làm tại cơ quan, ở đây, tôi được cống hiến, được trao gửi giá trị cho mọi người, bất kể đó là làm thuê hay làm cho chính bản thân mình. 

Ngoài ra, việc bố tôi chọn làm việc sau khi nghỉ hưu cũng ảnh hưởng khá lớn đến suy nghĩ của tôi. Bố tôi đã 60 tuổi nhưng vẫn kiên trì đi dạy. Đến khi đã nghỉ hưu, do không cảm thấy vui vẻ nên ông đã xin đi làm tại trường của một cô giáo quen. Cứ thế đã 4 năm rưỡi, bố tôi vẫn đi dạy. Nhìn thấy sự miệt mài, cần mẫn của bố, tôi thấy mình không thể an nhàn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu sớm. 

Đại đa số người chọn nghỉ hưu sớm sẽ có tài chính ổn định ở mức độ nào đó. Dù thế, cuộc sống luôn có những điều khó mường tượng trước được. Rủi ro lớn nhất nếu chúng ta tiêu hết số tiền dành dụm được để nghỉ hưu trước thời hạn. Một số người thường áp dụng công thức tính toán chi phí sống sau hưu trí theo công thức mức chi tiêu tối thiểu 1 tháng. 

Tuy nhiên, việc lập kế hoạch rất rủi ro. Bởi vì có rất nhiều biến số như lạm phát, giá cả leo thang, tai nạn bất ngờ, ốm đau bệnh tật, sẽ khiến con số chúng ta dự tính không còn chính xác. 

Điều rủi ro thứ 2 sẽ xảy đến khi những thương vụ đầu tư thua lỗ nặng dẫn đến mất toàn bộ hoặc phần lớn tiền tiết kiệm hay tài sản tích cóp được để dành cho việc nghỉ hưu sớm. Nếu không có khoản dự trữ phù hợp, chúng ta sẽ gặp phải khó khăn khi xoay trở.

Tôi cho rằng tuổi trẻ là thời điểm tràn đầy năng lượng và quyết tâm cao nhất, cũng không bị bệnh tật, vướng bận chuyện con cái. Đây cũng là độ tuổi mà bản thân chúng ta dễ phấn đấu cũng như đạt được thành công nhất so với các độ tuổi khác, chỉ tầm 15-20 năm thôi. Nghỉ hưu sớm quá không những lãng phí thời gian mà còn ảnh hưởng đến tương lai của bạn. 

Có nên nghỉ hưu sớm khi kinh tế ổn định? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn