MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghỉ hưu sớm đơn thuần là nghỉ ngơi hoặc làm những công việc yêu thích

Bạn đọc Nguyễn Liên LDO | 12/09/2022 14:05

Sau khi đọc bài viết "Có tiền tỉ và 2 căn nhà cho thuê vẫn không nghỉ hưu sớm!", tôi có một vài quan điểm về việc nghỉ hưu sớm như sau.

Nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với việc chúng ta từ bỏ mọi công việc để ngồi yên không làm gì cả. Nghỉ hưu sớm chỉ đơn thuần là bạn có thể nghỉ ngơi hoặc làm những công việc mà bản thân say mê và yêu thích mà chẳng cần phải lo lắng đến nhịp sống tất bật hàng ngày.

Việc nghỉ hưu sớm sau khi đã đạt được tự do tài chính cho phép bạn tự sắp xếp cuộc sống của chính mình theo cách riêng không bận tâm đến nỗi lo “miếng cơm manh áo”. Quan điểm của tôi rất rạch ròi. Nếu chúng ta không cần phải làm việc vì tiền nữa, mỗi cá nhân có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích. Làm được điều đó, bạn phải tự chủ về tài chính cho mình.

Tôi đã quyết định nghỉ hưu ở tuổi 33 sau khi chứng kiến cái chết do đột tử của một người bạn thân vì quá mải mê với công việc. Biến cố đột ngột ấy tác động rất lớn với bản thân tôi, khiến tôi nhận ra tiền không bao giờ quan trọng bằng gia đình và những người xung quanh.

Cuộc đời này vốn vô thường, mỗi ngày thức dậy, có lẽ là ngày cuối cùng ta có thể làm điều gì đó cho ta và cho người khác. Thế mà suốt bao nhiêu năm qua, tôi chẳng có thời gian để làm bất cứ điều gì, do mải miết chạy đua với công việc.

Cũng chính do đó, tôi đã quyết định nghỉ việc tại tập đoàn nước ngoài, bán căn hộ chung cư tại TP.HCM, cùng chồng con quay trở về Đà Lạt.

Dù ngỡ ngàng trước quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi trung niên của con cái nhưng bố mẹ cả hai bên rất đồng tình với chúng tôi. Đặc biệt là bố mẹ tôi tỏ rõ sự vui mừng vì được sum vầy với con cháu.

Và đương nhiên, dù nghỉ hưu sớm nhưng tôi vẫn làm việc mình yêu thích như trồng trọt hoa màu, đan len và nuôi dạy các con. Còn chồng tôi, anh vẫn tiếp tục kinh doanh homestay để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Khái niệm nghỉ hưu sớm nếu được hiểu một cách rạch ròi thì chỉ là việc chúng ta đang chuyển đổi điều kiện sống và làm việc của mình, từ hoạt động làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ở văn phòng, kinh doanh... chuyển sang một công việc bản thân mình cảm thấy phù hợp hơn.

Hoặc với nhiều người chán nhịp sống tất bật ở đô thị có thể chuyển sang một môi trường khác nhàn hạ hơn tại nông thôn, để trồng trọt và làm những công việc lặt vặt mình yêu thích.

Cá nhân tôi cho rằng đây hoàn toàn là điều đáng hoan nghênh, đặc biệt trong trường hợp những cá nhân này vẫn còn tiếp tục đóng góp cho xã hội, lao động hăng say để tạo ra của cải vật chất nhưng phù hợp với hoàn cảnh của cá nhân họ.

Nhiều người không ở cùng hoàn cảnh cứ luôn miệng chê trách việc nghỉ hưu sớm của người trẻ là cách sống mộng mơ, bạc nhược, thích hưởng thụ và thiếu trách nhiệm với xã hội.

Đây cũng là một hiểu nhầm rất dễ bắt gặp ở những người mới nghe qua nhưng chưa hiểu bản chất của nghỉ hưu sớm. Nhưng kỳ thực, chẳng phải nhiều người vẫn đặt mục tiêu cho việc làm lụng cả đời cũng chỉ để lúc về già được sống bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân hay sao?

Có nên nghỉ hưu sớm khi kinh tế ổn định? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn