MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh đậu tốt nghiệp THPT hầu hết cánh cửa đại học đều mở ra chờ đón. Ảnh: Nhật Hồ

Nghịch lý tuyển sinh: Vào đại học dễ hơn THPT công lập

NHẬT HỒ LDO | 31/07/2022 17:25
Bạc Liêu - Nhìn lại công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập, THPT và điểm xét tuyển các trường đại học, cao đẳng, có thể thấy rằng vào đại học dễ hơn lớp 10 công lập.

Tại tỉnh Bạc Liêu, tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập (THPT) là 8.078 thí sinh, trong đó, theo Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu năm học 2022 – 2023, toàn tỉnh chỉ tuyển 6.597 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc có đến trên 1.000 học sinh học xong lớp 9 không có cơ hội vào lớp 10 công lập.

Thi vào lớp 10 công lập gặp rất nhiều áp lực bởi sẽ có nhiều người mất cơ hội vào học chương trình phổ thông trung học. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể, theo Quyết định 1212 của Sở GD-KH&CN về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh sẽ tuyển mới 6.597 chỉ tiêu. Trong đó, các trường có chỉ tiêu tuyển cao là THPT Lê Thị Riêng với 560 chỉ tiêu, THPT Bạc Liêu 550 chỉ tiêu, THPT Phan Ngọc Hiển 520 chỉ tiêu, THPT Võ Văn Kiệt 530 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Trung Trực 492 chỉ tiêu, THPT Giá Rai 485 chỉ tiêu…

Riêng 2 trường chuyên biệt là THPT Chuyên Bạc Liêu và Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tuyển 360 học sinh lớp 10. Cụ thể: THPT Chuyên Bạc Liêu tuyển 255 học sinh (HS) lớp 10 với 6 lớp chuyên (210 HS) và 1 lớp không chuyên (45 HS). Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tuyển 105 HS lớp 10.

Trong khi đó, tại thành phố lớn nhất phía Nam là TPHCM, đợt tuyển sinh vừa qua có đến trên 21.000 thí sinh không có cơ hội để vào lớp 10 công lập. TPHCM có nhiều cơ hội để các em tuổi 14, 15 học các trường dân lập, học nghề, nhưng đối với tỉnh Bạc Liêu, các em vào đời bằng học nghề ở độ tuổi này là rất khó khăn.

Thi vào lớp 10 công lập tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó, tỉ lệ tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bạc Liêu trên 99%, thuộc nhóm tỉnh có tỉ lệ cao nhất. Cơ hội để các em tốt nghiệp THPT vào đại học là… thênh thang.

Tính đến ngày 31.7 có đến trên 80 trường đại học trong cả nước công bố phương thức xét tuyển, điểm sàn. Năm nay, điểm sàn được cho là không cao so với các năm trước. Ngay cả Trường Đại học Y dược TPHCM điểm sàn cao nhất chỉ là 23 điểm. Thậm chí thí sinh chỉ cần 14 điểm (cho tổ hợp 3 môn) cũng có cơ hội vào đại học.

Ngoài ra, thí sinh có quyền xem lại học bạ của mình trong 3 năm, hoặc 1 năm duy nhất để lựa chọn sao cho phù hợp với điều kiện tuyển sinh của các trường.

Một giáo viên cho biết, một học sinh chỉ cần học lệch 3 môn đã chọn cho duy nhất 1 năm lớp 12 có điểm trung bình là 6 điểm (3 môn 18 điểm) là đã có cơ hội vào đại học. Điều kiện này, so với thực tế anh đứng lớp là… không có học sinh nào không đậu đại học!

Từ thực tế tuyển sinh này, đã đến lúc ngành giáo dục cần xem lại phương thức tuyển sinh sao cho phù hợp. Bởi, không có lý do gì vào lớp 10 chương trình phổ thông lại khó khăn hơn vào đại học. Hàng chục ngàn học sinh chưa học hết chương trình phổ thông phải đi học nghề, làm việc khác, liệu chất lượng nguồn nhân lực về lâu dài có đảm bảo?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn