MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngoài lương hưu, người lao động mua vàng, trồng trọt để có tiền dưỡng già

Mạnh Cường LDO | 15/04/2023 12:47

Nhắc đến những kênh đầu tư lâu dài cho tuổi già, nhiều người thường chọn các phương pháp an toàn, ít rủi ro. Trong đó, điển hình phải kể đến gửi tiết kiệm, mua vàng, trồng trọt hoặc đầu tư bất động sản.


Mới 27 tuổi nhưng chị Nguyễn Phương Thúy (Lạng Sơn) đã tính đến chuyện hưu trí sau này của bản thân. Chị Thuý cho biết, bản thân không muốn bị lệ thuộc hay phiền muộn con cái lúc về già.

Theo chị Thúy, quê hương ở vùng núi nên đất rộng chính là lợi thế, gia đình chị cũng sở hữu một thửa đất gần 2ha. Không tốn nhiều thời gian chăm sóc, chỉ trồng cây xuống, bón phân, làm cỏ vài lần một năm rồi chờ đợi sau 6 đến 8 năm sau đã có thể thu hoạch cây lấy gỗ với lợi nhuận từ 200 đến 300 triệu đồng.

Ngoài ra, chị Thúy cũng trích 2 triệu đồng từ thu nhập hàng tháng để gửi tiết kiệm. Chị dự định sẽ gửi đến khi đứa con lớn vào đại học, nếu lúc đó kinh tế dư giả thì gửi đến khi nghỉ hưu để có thêm tiền dưỡng già.

"Bản thân còn quá trẻ trong khi phải đợi đến 60 tuổi mới có lương hưu thì rất lâu. Trước khi nghỉ hưu, tôi muốn có một khoản riêng dự phòng, làm những việc mình thích mà không phải rút bảo hiểm một lần" - chị Thúy nói.

Ngoài công việc hàng ngày, chị Thuý cũng trồng cây lâu năm, gửi tiết kiệm để có thêm thu nhập và tiền dưỡng già. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Kinh doanh tự do, không đóng bảo hiểm xã hội nên anh Nguyễn Văn Trung (tên nhân vật đã được thay đổi) 43 tuổi, Nam Định đã lựa chọn đầu tư bất động sản. Đến thời điểm hiện tại, anh đã tự mua được 2 mảnh đất cho các con và một mảnh đất đầy đủ vườn tược, ao nuôi cá cho hai vợ chồng khi về già.

Bất động sản anh Trung lựa chọn chủ yếu ở làng quê nên có lợi thế giá rẻ, rộng rãi và pháp lý chuẩn, hiếm khi dính quy hoạch so với ngoài mặt đường hay thành phố. Xác định mua lâu dài để ở khi về già nên anh không quá mặn mà đến việc đất phải tăng giá nhanh như các nhà đầu tư khác.

Mặc dù đã sở hữu hợp đồng bảo hiểm thương mại với quỹ hưu trí hấp dẫn khi về hưu nhưng chị Vũ Thị Hằng (55 tuổi, Bắc Giang) vẫn quyết định mỗi tháng mua thêm nửa chỉ vàng để có của để dành.

Cộng với lương hưu, chị Hằng lựa chọn mua vàng tích trữ cho tuổi già sau này. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Tôi luôn ưu tiên lựa chọn vàng theo lời khuyên của các cụ ngày xưa nếu xác định mua để dành. Một vài năm vàng có thể xuống giá nhưng chục năm sau sẽ tăng cao" - chị Hằng cho biết.

Bên cạnh đó, là người đã trải qua nhiều ngành nghề, chứng kiến nhiều thăng trầm của nền kinh tế nên chị Hằng hiểu rõ vàng là một kênh trú ẩn rất an toàn. Dù lạm phát có xảy ra, đồng tiền mất giá nhưng vàng cũng ít bị ảnh hưởng, mua vàng tích trữ lâu dài chính là phương án tối ưu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn