MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một xưởng sản xuất xây dựng trái phép tại khu dân cư ở xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Hoàng Thông

Ngộp thở sống trong khu dân cư mới gần trụ sở ủy ban xã ở Hải Dương

Hoàng Thông LDO | 15/01/2024 05:56

Khu đất đấu giá để ở - cách trụ sở xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương chỉ hơn 100m - mọc lên hàng loạt xưởng chế biến, cơ sở sản xuất bê tông mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn cháy nổ khiến người dân bức xúc.

Không dám mở cửa vì hôi thối

Nằm cạnh Tỉnh lộ 394, khu dân cư mới thôn Bằng Giã, xã Tân Việt sau khi đấu giá đất trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan, tiểm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ về cháy nổ… bởi sự xuất hiện của hàng loạt nhà xưởng xây dựng sai mục đích sử dụng đất.

Nhận phản ánh của người dân thôn Bằng Giã, PV đã đến tận nơi và thấy, xen cạnh những ngôi nhà khang trang mang dáng dấp của khu dân cư “kiểu mẫu” ở vùng nông thôn là sự xuất hiện của hàng loạt nhà xưởng sai phép tồn tại suốt thời gian qua.

Một khu nhà xưởng cạnh dãy nhà dân gây ô nhiễm, bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: Hoàng Thông

Lớn nhất phải kể đến xưởng rộng hàng nghìn m2 mọc ngay cạnh dãy nhà dân của Công ty Cổ phần Ecovina chuyên làm gỗ không những gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khiến người dân sống phía trước đều nơm nớp lo sợ.

Bà Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi, tên đã thay đổi) cho biết, mỗi lần mở cửa nhìn thấy các hoạt động của Công ty Ecovina, gia đình bà và người dân nơi đây đều cảm thấy bức xúc.

“Đây vốn dĩ là khu dân cư, đất đấu giá dành cho người dân đến ở, nhưng sự biến tướng của các nhà xưởng đã đảo lộn cuộc sống của chúng tôi. Khi xưởng hoạt động, bụi bay bám khắp nơi. Mỗi lần xưởng phun sơn là cả xóm phải chịu đựng vì mùi của nó khiến người già, trẻ em rất khó thở… Chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền địa phương, đình chỉ một thời gian, nhưng sau lại tái diễn”, bà Hoa bức xúc nói.

Trạm bê tông gây ô nhiễm khiến khu dân cư trở nên nhếch nhác. Ảnh: Hoàng Thông
Nước thải, cặn bê tông của cơ sở này đổ thẳng ra môi trường. Ảnh: Hoàng Thông

Theo bà Hoa, gia đình bà không dám mở cửa vì mùi sơn và mùi hôi thối của xương, cá làm nguyên liệu của xưởng chế biến cám. Bụi bẩn của cơ sở làm bê tông mỗi lần có gió lớn tạt sang khiến người dân xung quanh ngộp thở. Cạnh cơ sở làm bê tông là xưởng cơ khí rộng vài trăm m2 thường xuyên mài cắt sắt, hàn xì phát ra tia lửa khiến người dân nơm nớp lo sợ về nguy cơ cháy nổ.

Chính quyền xã bất lực?

Được biết các cơ sở xây dựng tại khu vực nói trên không có hệ thống xử lý nước thải, không đảm bảo an toàn cháy nổ, trông rất nhếch nhác.

Cơ sở sản xuất cọc bê tông ở ngay cầu Phủ 1 nằm sát nhà dân, hằng ngày thải ra môi trường rất nhiều bụi xi măng, bụi cát, đá, nước rửa xe, rửa bồn chứa cặn bê tông.

Hoạt động hàn xì diễn ra trong khu dân cư khiến người dân nơm nớp lo sợ cháy nổ. Ảnh: Hoàng Thông

Ngoài bụi, người dân còn khổ sở vì tiếng ồn. Xưởng hoạt động vào những giờ mà mọi người cần yên tĩnh để nghỉ ngơi khiến người dân vô cùng căng thẳng, mệt mỏi.

Về tình trạng ô nhiễm, xây dựng trái mục đích sử dụng đất, ông Thắng, một người dân ở đây cho biết, trước đây trạm trộn bê tông hoạt động rầm rộ, xe cộ ra vào liên tục cùng xưởng làm cám chăn nuôi tồn tại ngay cạnh nhà ông khiến toàn bộ cư dân bất bình.

Sau khi kiến nghị, cơ sở làm bê tông bị đình chỉ nhưng hiện tại lại hoạt động bất chấp sự phản đối của người dân. Xưởng sơ chế cám chăn nuôi thì rời đi nhưng lại hoạt động ngay phía sau nhà ông vẫn gây mùi hôi thối đến khu dân cư.

Việc nhiều cá nhân sử dụng đất sai mục đích diễn ra ngay gần trụ sở UBND xã khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 10.1, trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Việt cho biết, việc sử dụng sai mục đích đất, địa phương đã ngăn chặn và có văn bản báo cáo các ngành chức năng của huyện. Hiện hồ sơ đều đã chuyển lên huyện.

Đề cập đến vấn đề các nhà xưởng làm không phép, ông Hưng cho hay, qua các buổi làm việc thì Phòng và Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Hải Dương đã có những bước làm việc cụ thể.

Theo ông Hưng, xã không đủ chức năng, thẩm quyền để thu hồi giấy phép kinh doanh những cơ sở này. “Còn việc xử lý về môi trường, vi phạm sử dụng sai mục đích đất, phòng cháy chữa cháy… các ngành chức năng đã tham mưu để phía huyện xử lý, xã không nắm được việc này”, ông Hưng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn