MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thuyền trưởng Nguyễn Viết Lĩnh cùng bạn thuyền đầy tâm tư khi giá dầu tăng cao ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống. Ảnh: Trần Tuấn

Ngư dân than phiền giá dầu cao, sản lượng đánh bắt thấp

TRẦN TUẤN LDO | 01/11/2021 16:38
Hà Tĩnh - Giá dầu tăng cùng với sản lượng đánh bắt thấp, giá bán thấp khiến nhiều ngư dân Hà Tĩnh phiền lòng không muốn ra khơi.

Ngư dân phiền lòng

Ngày 1.11, có mặt tại khu vực cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh), chúng tôi chứng kiến rất nhiều tàu thuyền đang neo đậu tại đây. Lão ngư Trần Quang Vinh (62 tuổi, trú xã Thạch Kim) buồn bã cho hay, tàu cá của ông ra khơi về đã 3 ngày nhưng sản lượng đánh bắt thấp, giá dầu lại cao nên chẳng buồn ra khơi tiếp nữa.

“5 con người ra khơi một ngày một đêm vất vả lắm mà bán cá chỉ được 6 triệu đồng. Trong khi chi phí dầu, gas, đá lạnh, ăn uống… đã hết hơn 4 triệu đồng rồi. Ăn chia thì chủ tàu lấy phần hơn, nên các lao động còn lại chỉ được mỗi người 200.000 đồng. Thành ra giờ bạn thuyền chẳng buồn đi nữa” - ông Vinh, thuyền trưởng tàu cá 250 CV, than thở.

Lão ngư Trần Quang Vinh phiền lòng khi đời sống ngư dân đang rất khó khăn nên tìm lao động đi biển rất khó. Ảnh: Trần Tuấn

Lão ngư này cũng chia sẻ, ảnh hưởng dịch bệnh khiến giá hải sản thấp hơn mọi năm, sản lượng cũng thấp, trong khi giá dầu lại tăng cao (19.000đồng/lít) nên hiện ngư dân rất khó theo nghề. Tại khu neo đậu này, rất nhiều chủ tàu không thèm ra khơi. Mà nếu muốn ra khơi cũng không “tuyển” được lao động vì thu nhập mang lại sau mỗi chuyến ra khơi thấp quá.

Anh Nguyễn Viết Lĩnh (trú thị trấn Lộc Hà) - thuyền trưởng tàu cá 320 CV - đang cùng bạn thuyền chuẩn bị rời cảng cá Cửa Sót ra khơi cũng trăn trở: “Giá dầu cao quá. Mỗi chuyến ra khơi, tàu chúng tôi hết khoảng 7 triệu đồng chi phí, nếu may mắn thì đỡ chút, còn đánh bắt được ít thì cứ nơm nớp lo lỗ tiền dầu”.

Mong có chính sách hỗ trợ ngư dân khi giá dầu lên cao

Ông Lê Tiến Hải - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim - khẳng định, vài năm trở lại đây, sản lượng hải sản mà các tàu cá của nghiệp đoàn đánh bắt được thấp hơn so với trước. Đó là khó khăn thứ nhất.

Thêm nữa, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến giá hải sản thấp hơn, chỉ bằng khoảng 80% so với trước đây là khó khăn thứ hai.

Hiện giá dầu lại tăng cao là khó khăn thứ ba khiến ngư dân không buồn ra khơi.

“Giờ nhiều người không muốn đi biển vì đánh bắt không đủ chi phí. Nhiều chủ tàu có muốn ra khơi cũng không có lao động mà đi” - ông Hải thông tin và bày tỏ mong muốn trong bối cảnh này, nhà nước nên có chính sách hỗ trợ về giá dầu hoặc cho vay lãi suất thấp để ngư dân bớt khó khăn.

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc cảng cá Hà Tĩnh - cũng cho rằng, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc tiêu thụ hải sản khó khăn, giá bán thấp. Nay giá dầu lại tăng cao nên ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân.

Tàu cá tại khu neo đậu Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Công Hoàng - Chi cục trưởng Thủy sản Hà Tĩnh - cho hay, đúng là những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản trên biển Hà Tĩnh có giảm, cùng với việc ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nay giá xăng dầu lại tăng cao nên ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của ngư dân. Đặc biệt, đối với ngư dân miền Trung, thời điểm này đang là mùa mưa bão, nhiều ngày tàu nằm bờ thì lại càng khó khăn thêm.

Ông Hoàng cũng chia sẻ mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngư dân mỗi khi giá xăng dầu tăng cao để họ có điều kiện bám biển, sống được với nghề.

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 3.560 tàu cá với hơn 15.000 lao động trực tiếp trên biển và 35.000 lao động gián tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn