MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân bỏ sạc điện thoại qua đêm, cứ tối đến cập nhật kiến thức PCCC sau vụ cháy chung cư

Mạnh Cường - Minh Hương LDO | 16/09/2023 19:32

Sau khi vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 Khương Hạ, Hà Nội xảy ra đêm 12.9.2023, nhiều người bắt đầu tìm hiểu, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy để bảo vệ bản thân, gia đình trước nguy cơ hoả hoạn.

Chiều ngày 15.9.2023, Trường liên cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội (Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức chương trình tập huấn “Chiến thắng hỏa thần” cho các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở.

Chương trình được phòng Đoàn Đội của nhà trường kết hợp với giáo viên dạy kỹ năng sống, giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện. Rất nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực như cách sử dụng đồ điện, gas an toàn, kỹ năng chống ngạt khói khi xảy ra hỏa hoạn đã được truyền dạy sinh động, dễ hiểu, dễ thực hành.

Thầy cô giáo hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Trường liên cấp Liên Cấp Lômônôxốp Tây Hà Nội.

Các em học sinh tỏ ra hào hứng với chương trình, tích cực trao đổi để tiếp thu kiến thức phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Khi thực hành, các em cũng phối hợp với nhau nhịp nhàng, linh hoạt, đảm bảo thoát nạn nhanh, hiệu quả.

Gần đây, Trường Mầm non IQ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) cũng đã tập trung đẩy mạnh, thiết thực hơn nữa việc dạy kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các em học sinh đang theo học.

Bên cạnh đó, trên các diễn đàn, mạng xã hội thời gian gần đây lan truyền rộng rãi các hình ảnh minh họa sinh động về những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Chỉ với một chiếc điện thoại trong tay, bất kỳ ai cũng có thể tự tìm hiểu, nắm bắt kiến thức, kỹ năng cần thiết ngay khi hỏa hoạn xảy ra.

Nhiều người dân đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội cũng ý thức được vai trò của kiến thức phòng cháy chữa cháy nên đã tranh thủ học mỗi khi có thời gian.

“Mấy ngày nay lên Facebook toàn là hình ảnh đau thương của vụ hỏa hoạn khiến tôi bất giác lo sợ. Mỗi ngày, ngoài giờ dạy, hỗ trợ sinh viên, tôi đều mở điện thoại cập nhật kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Thậm chí, tối về ăn cơm xong tôi cũng học, học càng nhiều càng có lợi khi cần thiết” - chị Vũ Thị Thủy, 22 tuổi, ngụ quận Đống Đa cho hay.

Thói quen cắm sạc điện thoại qua đêm được chị Thủy bỏ hoàn toàn từ sau vụ hỏa hoạn. Bên cạnh đó, chị Thủy cũng thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện đảm bảo được tắt đúng quy định. Khi trời mưa to, có sấm chớp, chị sẽ rút hết phích cắm ra khỏi ổ điện kể cả tủ lạnh.

Đọc báo, học hỏi được kỹ năng thoát nạn từ một gia đình trong vụ hỏa hoạn, chị Thuỷ đã để sẵn bình nước 20 lít trong phòng ngủ. Đồng thời chị cũng chuẩn bị khẩu trang đề phòng nếu có xảy ra hỏa hoạn.

Không chỉ học kiến thức, chị Ngô Thị Thúy Hằng (28 tuổi, quận Hoàng Mai) còn mua sẵn một chiếc bình cứu hỏa gia đình để phòng khi cần. Lý do bởi nhà chị bán hàng online, chủ yếu là quần áo, giày dép nên nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ bùng phát rất nhanh và nguy hiểm.

Bên cạnh đó, chị Hằng cũng bàn bạc với chồng nới rộng thêm cửa sắt bao bọc ngoài lan can. Thay vì chỉ để gần 1m2 như trước đây, chị Hằng và chồng đã mở rộng lên đến 2m2. Như vậy, khi có hỏa hoạn xảy ra, cả nhà chị đều nhanh chóng, dễ dàng thoát xuống hơn.

Nhiều người dân tìm mua thiết bị PCCC sau vụ cháy chung cư vừa qua. Ảnh: Hoài Luân.

Chiếc bình cứu hỏa mới cũng đã được chị Nguyễn Kiều Linh (28 tuổi, quận Hà Đông) mua về 2 ngày trước. Bên cạnh đó, chị đã nhờ người bán hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, áp dụng ngay trước sân dù không có hỏa hoạn. Ở trên công ty, nữ nhân viên chủ động đi tìm vị trí cầu thang bộ thoát hiểm - nơi mà trước đây chưa bao giờ chị đặt chân đến.

“Mỗi ngày ngồi tàu điện đi làm, tôi đều mở video, hình ảnh phòng cháy chữa cháy để học, ghi nhớ. Mặc dù là nhà mặt đất, không gian thoáng nhưng cũng không được chủ quan” - chị Linh nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn