MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa đội mưa rét, lập chốt chặn xe chở rác đi vào khu tập kết và xử lý rác thải. Ảnh: Anh Tâm.

Người dân chặn xe rác dưới trời mưa rét, huyện cam kết những gì?

Nhóm PV LDO | 02/12/2022 18:18
Phú Thọ - Trước sự việc người dân xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa lập chốt chặn xe chở rác đi vào khu tập kết và xử lý rác thải, UBND huyện này đã có những cam kết với người dân.

Liên quan đến sự việc người dân sống tại xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa bất chấp trời mưa rét, dựng lều lán, lập chốt chặn xe chở rác ra vào khu tập kết và xử lý rác thải mà Báo Lao Động phản ánh, mới đây, UBND huyện Hạ Hòa thông qua đối thoại trực tiếp với người dân đã đưa ra một số cam kết.

Cụ thể, chiều 1.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Giã cho biết, thời gian qua, sau khi nhận được những phản ánh, đề nghị của người dân trên địa bàn về việc xử lý ô nhiễm tại bãi rác thải của xã Vô Tranh, UBND xã đã báo cáo sự việc đến UBND huyện Hạ Hòa.

 Trụ sở UBND xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa. Ảnh: Tô Công.

Theo ông Trường, mới đây, UBND huyện Hạ Hòa, Ban quản lý dự án và môi trường - đô thị huyện Hạ Hoà đã trực tiếp xuống địa phương, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân.

Qua đó, UBND huyện đã cam kết bằng văn bản sẽ xử lý triệt để bãi rác thải để đáp ứng nguyện vọng của người dân, với 2 giải pháp cụ thể đã được đưa ra.

Thứ nhất, về vấn đề ô nhiễm môi trường, trước mắt, UBND huyện sẽ tiến hành phun thuốc khử khuẩn, diệt ruồi muỗi tại các hộ gia đình cá nhân và tại bãi rác. Cùng với đó, dùng 2 máy xúc để tổ chức thu gom, chôn lấp rác tạm thời, tại chỗ.

 Theo người dân, dây chuyền xử lý rác này đã lâu không sử dụng. Ảnh: Anh Tâm.

Thứ hai, về lâu dài, từ nay đến hết tháng 6.2023, UBND huyện sẽ thực hiện di chuyển bãi rác đến khu vực mới. Về quá trình này, huyện mong muốn người dân sẽ tạo điều kiện về thời gian để chính quyền xử lý triệt để bãi rác này.

"Để ngay lập tức chuyển bãi rác đến một nơi khác là một việc khó, bất khả thi. Vì vậy, mong muốn nhân dân cần hết sức bình tĩnh, đấu tranh trên cơ sở theo đúng trình tự của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương" - ông Trường nhận định.

Dù trước đó chính quyền đã phun thuốc diệt ruồi muỗi, cộng với thời tiết mưa rét, nhưng tại ngay chiếc lán tạm của người dân ở gần đó vẫn rất nhiều ruồi. Ảnh: Tô Công.

Trước đó, Báo Lao Động đã có phóng sự "Dưới trời mưa rét, người dân lập chốt chặn xe chở rác ra vào", phản ánh về việc người dân xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa vẫn lập chốt chặn xe chở rác đi vào khu tập kết và xử lý rác thải thuộc địa bàn xã Vô Tranh.

Theo ghi nhận của PV, bãi rác thải lộ thiên rộng hàng ngàn mét vuông, nằm sát đường nhựa, chỉ cách khu dân cư của xã Bằng Giã vài trăm mét.

Theo người dân, bãi rác thải này hàng ngày tiếp nhận lượng rác lớn từ huyện Hạ Hòa, 12 năm qua, người dân bức xúc vì chịu cảnh ô nhiễm môi trường kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

 Mặc dù mưa rét, người dân vẫn tập trung để chặn xe chở rác ra vào. Ảnh: Anh Tâm.

Theo bà Nguyễn Thị Liên - người dân sống tại xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, việc tập kết và chôn lấp rác ảnh hưởng đến nguồn nước, việc đốt rác gây khói bụi độc hại và mùi khó chịu, việc người dân mắc các bệnh về phổi là thường xuyên, thậm chí nhiều người đã bị ung thư.

"Chính chồng tôi đang bị ung thư phổi, tình trạng đang rất xấu, đã vậy việc sinh hoạt trong gia đình cũng rất vất vả, quá nhiều ruồi muỗi đến nỗi phải mắc màn ăn cơm" - bà Liên bức xúc.

Cũng tại tỉnh Phú Thọ, trước đó Báo Lao Động đã có phóng sự: "Người dân bức xúc mang vòng hoa chặn đường vào công trình Vĩnh Hằng Viên", phản ánh về việc người dân khu 9, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh bức xúc vì tình trạng xe chở đất ra vào Công viên Tưởng niệm Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên gây ô nhiễm môi trường, hỏng đường giao thông, nên người dân lập chốt chặn đường.

 Người dân khu 9, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh lập tới 3 chốt chặn xe chở đất và xe chở rác. Ảnh: Tô Công.

Sau đó, Báo Lao Động tiếp tục có phóng sự: "Công viên Thiên Đức đổ rác thải ô nhiễm: Dân lập thêm 2 chốt chặn", phản ánh về việc người dân xã Phú Lộc tiếp tục phát hiện công viên nêu trên đổ rác thải ra đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường, quá bức xúc, người dân đã tiếp tục lập thêm 2 chốt để ngăn chặn.

Về các nội dung chưa được làm rõ liên quan đến 2 sự việc trên, PV Báo Lao Động đã đặt lịch làm việc kèm nội dung phỏng vấn đến UBND xã Phú Lộc và UBND huyện Phù Ninh để tìm hiểu. Tuy nhiên, nhiều tuần đã trôi qua, các địa phương này vẫn đang "bặt vô âm tín".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn