MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân điện lực sử dụng mũ chắn giọt bắn khi công tác ngoài hiện trường. Ảnh EVNHCMC cung cấp.

Người dân được giảm giá điện: “Có thêm chút ít tiền đi chợ hằng ngày”

Minh Thảo LDO | 09/08/2021 19:00
Với quy định giảm giá điện mới cho hộ gia đình, một tháng chị Lành (31 tuổi, quê Bến Tre), đang sinh sống tại TPHCM, có thêm được một khoản tiền nhỏ để đi chợ hằng ngày.

Thêm tiền mua thức ăn cho con

Thất nghiệp suốt hơn hai tháng qua, chị Ngọc Lành đang thuê nhà trọ trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A (Quận Bình Tân, TPHCM) chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh như hiện nay, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình là dựa vào những đồng lương ít ỏi từ công việc giao hàng mà chồng đang làm. Do đó, hầu như mọi chi tiêu trong nhà bị giảm đến mức thấp nhất. Mỗi ngày, chị chỉ dám chi tiêu khoảng 40.000 - 50.000 đồng để mua ít thịt, trứng, rau củ… ăn tạm qua ngày.

Thu nhập giảm sút nghiêm trọng khiến cuộc sống càng trở nên khó khăn. Hai vợ chồng phải gồng gánh nhiều chi phí sinh hoạt từ tiền học hành của con cái, tiền phòng trọ, tiền điện, nước…

Theo chị Lành, gia đình của chị mỗi tháng tiêu thụ điện ở mức 228 kWh, tương đương khoảng 443.000 đồng/tháng với các vật dụng tối thiểu như: Bếp điện từ, ấm nước siêu tốc, sạc điện thoại, quạt điện…

Với quyết định giảm giá tiền điện đợt 4 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các gia đình được giảm 10% hóa đơn nếu dùng trên 200 kWh một tháng. Hộ gia đình dùng dưới 200 kWh/tháng được giảm 15% hóa đơn tiền điện. Mức giảm áp dụng cho hoá đơn tháng 8 và 9.2021. Chiếu theo quy định, gia đình chị Lành được giảm 10% hóa đơn tiền điện.

“Tôi cảm thấy nhẹ bớt một phần gánh nặng. Dù giá điện giảm 10% đợt này tương ứng khoảng 70.000 đồng nhưng trong thời điểm này, việc giảm một khoản chi phí cũng giúp có thêm chút ít tiền đi chợ hằng ngày”, chị Ngọc Lành cho hay.

Mong chủ trọ thu đúng giá nhà nước quy định

Đọc tin thì vui, nhưng chị Lành cũng chưa hết băn khoăn bởi chủ trọ liệu có giảm giá tiền điện cho mình không. Chị Ngọc Lành bày tỏ: “Tại một số khu vực, những người thuê trọ như chúng tôi thường phải thanh toán tiền điện cao hơn giá nhà nước vì chủ nhà “ăn chênh lệch” giá điện trong hợp đồng cho thuê".

Trong khi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của từng hộ gia đình thì việc ngành điện chủ trương giảm giá điện giúp người dân bớt một phần áp lực về kinh tế, chi phí sinh hoạt.

Chị Trần Thị Hương Lan (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, gia đình chị có một tiệm cafe tại đường Miếu Gò Xoài. Trong đợt giãn cách xã hội, quán cafe phải đóng cửa liên tục 2 tháng. Doanh thu của tiệm rất thấp, phải cắt giảm nhân viên nhưng quán vẫn phải thanh toán hơn 3 triệu đồng tiền điện bởi được tận dụng làm không gian nhà ở cho gia đình.

“Dù đóng cửa vào mùa dịch nhưng gia đình có 6 thành viên, ai cũng ở nhà. Các thiết bị điện được sử dụng hết công suất nên hóa đơn tiền điện vẫn cao so với mức tiêu thụ của các hộ gia đình khác. Hôm qua, khi đọc thông báo được giảm 10% tiền điện với khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng, tôi cảm thấy rất vui. Tuy số tiền giảm không nhiều nhưng rất đáng quý và thiết thực vì ai cũng khó khăn trong đợt giãn cách xã hội, nghỉ việc ở nhà quá dài”, chị Ngọc Lan cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn