MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân được gia hạn BHYT. Ảnh: Nguyễn Ly

Người dân khám BHYT 2023 chưa kịp gia hạn vẫn được đảm bảo quyền lợi

NGUYỄN LY LDO | 01/01/2024 14:03

Kết thúc năm 2023 cũng là thời điểm nhiều thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) phải gia hạn, các giấy chuyển tuyến cũng tương tự. Để tạo điều kiện cho người dân, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã có công văn hướng dẫn chi tiết việc gia hạn thẻ BHYT, trong trường hợp chưa kịp gia hạn, bệnh nhân vẫn được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Người dân nên chủ động gia hạn thẻ BHYT

Bà Nguyễn Phương Lan (Quận 11, TPHCM) vốn có bệnh nền suy tĩnh mạch và đau khớp gối. Để ổn định sức khoẻ, hằng tháng, bà Lan phải đến bệnh viện thăm khám định kỳ. Bà Lan thuộc diện được hưởng 95% BHYT, với mức này hằng tháng tiết kiệm được rất nhiều tiền khám, chữa bệnh. Khi nghe được gia hạn thẻ BHYT, bà Lan đã nhờ con trai mình đến điểm đăng ký BHYT để thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Lý (58 tuổi, TP Thủ Đức, TPHCM) là người nhập cư và đã tự nguyện đóng BHYT trong suốt 1 năm cho biết, khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bệnh viện thông báo rằng, thẻ BHYT của bà sắp hết hạn, bà cần đóng tiếp tục trước ngày 31.12.2023.

Đối với những người dân điều trị ngoại trú, việc gia hạn thẻ BHYT trở nên thuận tiện hơn. Nếu không may thẻ BHYT chưa được gia hạn kịp thời, bệnh nhân vẫn có thể tự chủ động gia hạn và đợi đến ngày hẹn tái khám. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân nằm viện nội trú, việc không kịp thời gia hạn BHYT có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT nội trú của họ.

BHXH TPHCM hướng dẫn người dân bị trễ gia hạn

Theo ThS.BS Lương Công Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), một số bệnh nhân đã biết trước về việc phải cập nhật BHYT, do đó khi chuyển tuyến, các bệnh viện tuyến dưới cũng gia hạn giấy chuyển tuyến cho bệnh nhân. Đến ngày 31.12.2023, các bệnh viện tiếp tục thực hiện việc gia hạn giấy tờ cho bệnh nhân khoảng 1 tháng.

Đại diện BHXH TPHCM cho biết, ngày 11.12.2023, đã có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc thực hiện thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cuối năm 2023 và đầu năm 2024, để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân.

Về giấy chuyển tuyến các trường hợp bệnh mãn tính, thông báo người bệnh có BHYT bổ sung giấy chuyển tuyến năm 2024 nếu tiếp tục điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh từ 1.1.2024 theo quy định. Trường hợp giấy chuyển tuyến được cấp từ sau ngày 25.12.2023 được sử dụng hết năm dương lịch 2024. Trường hợp điều trị ngoại trú có bệnh án (điều trị bệnh ung thư, suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo): Giấy chuyển tuyến có giá trị đến hết ngày 31.12, nhưng chưa kết thúc đợt điều trị thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị, nhưng không vượt quá ngày 10.1.2024. Sau đó, bệnh nhân phải bổ sung giấy chuyển tuyến mới cho năm 2024.

Các trường hợp khám chữa bệnh khác (điều trị các bệnh thông thường, không thuộc danh mục bệnh mạn tính), sử dụng theo giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn tái khám theo chỉ định điều trị, không giới hạn trong năm dương lịch. Giấy hẹn tái khám chỉ có giá trị sử dụng 1 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại.

“Trường hợp các thẻ BHYT có giá trị thẻ đến ngày 31.12.2023 khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú trong tháng 12 vẫn được kê đơn, cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ và liệu trình điều trị (tối đa 30 ngày đối với bệnh mãn tính)” - đại diện BHXH TPHCM cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn