MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước thải từ các trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Minh Hạnh

Người dân khổ sở vì trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường

Minh Hạnh LDO | 07/07/2023 14:46

Thái Nguyên - Từ nhiều năm nay, người dân xóm Đặt, xã Thành Công, TP Phổ Yên phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc của một số trại nuôi lợn trong khu vực. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn loay hoay chưa có cách xử lý trước tình trạng các trang trại này tự do xả thải ra môi trường.

Theo phản ánh của người dân xóm Đặt, xã Thành Công, TP. Phổ Yên (Thái Nguyên), từ nhiều năm nay, họ luôn phải sống trong ô nhiễm bởi mùi hôi, thối từ một số trại nuôi lợn trong khu vực.

Nước thải từ cá trang trại lợn xả thẳng ra cánh đồng. Ảnh: Minh Hạnh

Những năm trở lại đây, một số trang trại nuôi lợn được mở ra với quy mô chăn nuôi từ 300 đến 2.000 con lợn. Phần lớn các trang trại này đều xả thẳng nước thải ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của trên 70 hộ dân xóm Đặt.

Cụ thể, sau khi rửa chuồng trại, mọi thứ được xả thẳng ra các mương máng, suối, đồng ruộng. Những dòng nước đen, bốc mùi hôi, thối ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của hàng chục hộ gia đình tại đây.

Theo bà Nguyễn Thị Liêm, nhà sát một trang trại cho biết, nhà bà dùng nước giếng khoan, khi bơm lên nước có màu đen và mùi tanh hôi. Gia đình bà đã nhiều lần góp ý với chủ trang trại phía sau nhà cần có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn bầu không khí chung cho trong sạch, nhưng bị phớt lờ.

Bà Liêm bên chậu nước vừa hút từ giếng khoan lên. Ảnh: Minh Hạnh

"Chúng tôi ở đây khổ lắm, ngoài việc phải chịu mùi xú uế thì ruồi, nhặng rất nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe của người già và trẻ nhỏ với các chứng bệnh đường hô hấp, tiêu hóa”, bà Lê Thị Hòa bức xúc cho biết.

Ông Hà Văn Hồng (người dân xóm Đặt) cho biết, ngoài việc xả thải thẳng ra môi trường, nhiều khi họ còn vứt cả xác lợn chết ra mương. Người dân rất lo lắng về dịch bệnh vì những chất thải này ngấm xuống nguồn nước sinh hoạt. Hiện nhiều người bị viêm mũi, viêm mắt, viêm đường hô hấp mãn do phải sống trong bầu không khí quá ô nhiễm.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Chi bộ xóm Đặt cho biết đã nhận được kiến nghị của người, nhưng thẩm quyền của xóm cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở các cơ sở chăn nuôi phải quan tâm khắc phục ô nhiễm môi trường và báo cáo chính quyền địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo xã Thành Công cho biết, việc chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình thì xã không cấm. Tuy nhiên, do người dân chăn nuôi tự phát nên không tránh khỏi ô nhiễm.

“Xã đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra các trang trại, gia trại trên địa bàn. Phát hiện thấy ô nhiễm môi trường nhưng thẩm quyền của xã cũng có hạn nên chỉ báo cáo cấp trên. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác vận động các chủ trang trại thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi”, vị này cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn