MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguồn nước bị nhiễm phèn khiến cuộc sống người dân khốn khổ. Ảnh: Thanh Chung

Người dân khốn khổ vì sử dụng nguồn nước "bẩn"

Thanh Chung LDO | 26/09/2020 17:01
Nhiều năm trở lại đây, người dân ở xã Tam Hòa, huyện Núi Thành phải chấp nhận cảnh sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nghiêm trọng khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn.

Ông Đoàn Văn Đức (trú xã Tam Hòa) cho biết, gia đình ông Chức phải chịu cảnh thiếu nước sạch dù đã khoan giếng sâu xuống lòng đất hơn chục mét. Tình trạng nước bị nhiễm phèn kéo dài trong nhiều năm nay khiến cuộc sống khó khăn hơn.

“Tình trạng các hộ dân ồ ạt nuôi tôm đã làm một phần nước ngọt bị sụt giảm, xâm nhập mặn và nhiễm phèn nghiêm trọng. Dù biết nguồn nước bẩn nhưng gia đình tôi vẫn cố dùng nước đã lọc thô qua bể để tắm rửa, sinh hoạt cá nhân, còn nước uống và nước nấu thức ăn phải mua nước bình về sử dụng. Vì lo ngại sẽ sử dụng nguồn nước “bẩn” khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nên tôi đã có kiến nghị lên chính quyền để cung cấp đường ống nước sạch ”- ông Chức tâm sự.

Lý giải về việc nguồn nước bị nhiễm phèn, ông Trương Công Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Hòa cho biết, trước đây, có tổ chức Đông Tây hội ngộ đã hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt cho người dân địa phương để phục vụ khu vực bị nhiễm mặn không có nước, giao cho hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tam Hòa quản lý. Thế nhưng, sau khi việc bà con địa phương nuôi tôm nhiều, khiến nguồn nước nhiễm mặn ngày càng nghiêm trọng dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

“Do việc kinh doanh nước của HTX Nông nghiệp Tam Hòa làm ăn thua lỗ, không quản lý được. Mới đây, chính quyền xã xin kinh phí và trích ngân sách địa phương 100 triệu đồng để nâng cấp đường ống dẫn nước của HTX. Tuy nhiên, gần một tháng qua, khi đường ống mới được lắp đặt thì xảy ra tình trạng người dân thiếu nước. Đơn vị cũng đã nhiều lần kiến nghị lên huyện nhưng chưa được giải quyết cho người dân"- ông Bình nói.

Tại xã Tam Hải cũng xảy ra tình trạng này bởi xung quanh là biển nước lợ, nên ông Nguyễn Tấn Hùng -Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết: “Sau khi nhận thông tin về việc người dân thôn Xuân Mỹ sử dụng nước bị nhiễm phèn. Sau đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 200 hộ dân ở thôn này, mỗi hộ dân 1 máy lọc nước, giá trị 6,8 triệu đồng/1 máy, từ nguồn của hỗ trợ của xã đảo"- ông Hùng chia sẻ nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn