Ngày 16.12.2023, báo Lao Động có bài viết “Chật vật xây dựng cuộc sống mới tại khu tái định cư TP Móng Cái” đề cập đến tình trạng một trục đường tại Khu tái định cư Hải Hòa thi công dang dở, ảnh hưởng đến gần 20 hộ dân do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
Đến ngày 18.12.2023, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) TP Móng Cái đã khởi động lại dự án, quyết tâm hoàn thành hạ tầng dự án trong quý 1 năm 2024.
Đầu tháng 5.2024, phóng viên tiếp tục nhận được phản ánh của các hộ dân về sự chậm tiến độ của dự án này.
Ngày 18.5, có mặt tại dự án để tìm hiểu thực tế, tại công trường có 2 máy lu, 1 máy gạt, 1 máy xúc đang hoạt động san nền.
Anh Nguyễn Đình Ngọc - người dân khu tái định cư - cho biết: “Tháng trước không hiểu vì sao máy móc dừng hoạt động đến 2 tuần liền. Từ ngày 1.5 hoạt động trở lại nhưng mưa nhiều quá. Rất mong sớm hoàn thành để người dân ổn định cuộc sống”.
Dự án Khu tái định cư phường Hải Hòa triển khai xây dựng hạ tầng từ năm 2021 với tổng mức đầu tư 109,7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tổng diện tích đất 6,15 ha, quy mô 191 ô đất.
Trong lúc đang tìm hiểu sự việc thì người dân cũng cho biết thêm, trên cùng địa bàn Khu tái định cư Hải Hòa còn cả một dãy phố khác vẫn chưa có đường, vỉa hè.
Theo quan sát của phóng viên, dãy phố này dài khoảng 50 m, mặt tiền là bãi đất để cỏ mọc hoang. Nhiều hộ dân phải vào nhà bằng cửa hậu.
Là một trong những gia đình nằm tại dãy phố này, anh Nguyễn Hữu Trang (sinh năm 1986) cho biết: “Trước gia đình ở khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, trên mảnh đất rộng hơn 1.000 m2, trong đó có 400 m2 đất xây dựng.
Thực hiện dự án khu đô thị mới của thành phố, gia đình tôi được đền bù 8,1 triệu đồng/m2 đất xây dựng, được bố trí tái định cư tại đây với giá 12 triệu đồng/m2. Theo quy hoạch, ô đất nằm ngay mặt đường, vỉa hè rộng 10m, đường rộng 10,5m."
Cũng theo anh Trang, sau khi bàn giao cho chính quyền địa phương hơn 1.000m2 đất, đầu năm 2022, gia đình anh bắt đầu xây dựng nhà tại khu tái định cư này thì không có đường, nước để phục vụ cho việc thi công. Hiện thấy khu vực bên cạnh đang thi công, không biết bao giờ đến lượt khu phố mình
“Về nhà mới cũng 2 năm rồi, mà đường vỉa hè chẳng thấy đâu, những ngày mưa rất lầy lội, cỏ dại mọc um tùm, nước máy cũng chưa được đấu nối. Bảo nơi ở mới sẽ hơn nơi ở cũ mà mãi vẫn chưa thấy hoàn thiện hạ tầng cho khu đô thị. Đợi 1- 2 năm không quan trọng nhưng gia đình sợ nhất dãy phố này bị thành phố lãng quên không ai ngó ngàng đến” – anh Trang lo lắng.
Làm việc với phóng viên, ông Ngô Đăng Tĩnh - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP Móng Cái - cho biết: “Dự án bị chậm tiến độ do thiếu nguồn đất k98, thời tiết mưa nhiều. Hiện chúng tôi đang làm nền đường, sau đó giải bây, lát vỉa hè. Thời gian hoàn thành trong tháng 6.
Còn tại dãy phố chưa có đường và vỉa hè cũng đã nằm trong kế hoạch của đơn vị. Khoảng tháng 6 thì sẽ triển khai thi công”.