Nước sạch sinh hoạt đục như... trà sữa, có vị mặn
Những ngày qua, trong một hội nhóm trên mạng xã hội Facebook của người dân xã Bình Định (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), chủ đề thu hút sự quan tâm, bình luận nhiều nhất của các thành viên nhóm là việc nước sạch sinh hoạt cung cấp cho nhân dân trong xã có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng.
Sự việc bắt nguồn từ bài đăng của thành viên Th.S về hiện tượng nước sạch của gia đình chị ở thôn Công Bình, xã Bình Định có màu đục trông gần giống như màu trà sữa. Kèm bài đăng là 2 hình ảnh mà theo chị Th.S là nước được chị vặn trực tiếp từ bể chứa ra xoong nhỏ có màu đục ngầu.
Sau khi đăng tải, bài đăng này thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận. Đa số đều bày tỏ sự lo ngại, bức xúc khi nước sạch sinh hoạt phải bỏ tiền mua nhưng chất lượng lại không đảm bảo.
Tài khoản Đ.H.T bình luận: "Rất nhiều lần mình về nhà và sử dụng nước thấy có vấn đề, nó bẩn hơn nước sông ấy. Mà nước sông thì bao nhiêu chất thải nếu không xử lý sạch mà bơm cho dân dùng là hại dân rồi. Nhà mình hiện chủ yếu dùng nước mưa, làm mấy bể chứa to và thêm máy lọc nước, dù sao cũng tiết kiệm và sạch hơn nước máy". Trả lời tài khoản Đ.H.T, tài khoản H.N.D bình luận: "Nhà em cũng dùng nước mưa, nước kia vừa mặn vừa bẩn, kinh lên được".
"Vậy mà cứ thu tiền hàng tháng đều có ai ý kiến gì đâu cô ơi", "kiểu này lại bệnh nhiều thôi, ngày xưa dùng nước giếng với nước mưa ít bị bệnh, giờ dùng nước máy toàn bệnh nặng khó chữa thôi"... hai bình luận khác của các tài khoản có tên N.T và L.T.T.
Trước các nội dung thông tin nói trên, sáng nay (28.2), phóng viên Báo Lao Động đã tìm về xã Bình Định (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để ghi nhận, xác minh sự việc.
Trao đổi với phóng viên, ông H.C.C (80 tuổi, trú thôn Thái Hòa, xã Bình Định) cho biết: "Tình trạng nước sạch không đảm bảo, kém chất lượng ở chỗ chúng tôi xảy ra đã lâu rồi. Thứ nhất là nước mặn lắm, không dùng để ăn uống được, nhà tôi toàn phải dùng nước mưa. Thứ hai là nước cũng rất yếu, không thể tự đẩy lên được mái tầng 1 mà phải dùng máy bơm. Thành ra như nhà tôi, nước sạch chỉ dùng để xả vệ sinh thôi, chứ ăn uống hay tắm giặt là không dùng được".
"Nước đục thì lâu lâu mới bị và chỉ bị một vài ngày là lại trong lại. Nhưng nếu nói bị mặn thì hầu như năm nào cũng bị. Những năm trước vào mùa đông thì bị mặn khoảng hơn 1 tháng trong 1 năm, đến đợt gần đây thì bị mặn kéo dài đến 4 - 5 tháng trời. Nhà tôi vừa rồi toàn phải xin nước mưa dùng. Đến như hôm nay, tuy nước đã trong nhưng vẫn có vị lợ, không thể ăn uống được" - anh H.T.A (40 tuổi, trú thôn Công Bình, xã Bình Định) cho biết thêm.
Theo ông C, anh A, mặc dù người dân đã nhiều lần có ý kiến, đơn từ kiến nghị lên UBND xã Bình Định nhưng hiện trạng nước sạch sinh hoạt chưa đảm bảo sử dụng vẫn chưa được cải thiện là bao.
Đục do vỡ đường ống, mặn do nước sông Hồng nhiễm mặn
Liên quan đến phản ánh nói trên của người dân, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động trưa cùng ngày, ông Bùi Ngọc Trìu - Chủ tịch UBND xã Bình Định, huyện Kiến Xương - cho biết: "Hiện xã Bình Định đang sử dụng nước sạch sinh hoạt của Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh thuộc Công ty CP Bitexco Nam Long. Ngoài Bình Định, nhà máy này còn cung cấp nước sạch cho nhân dân 4 xã khác quanh đây gồm Bình Thanh, Nam Bình, Hồng Tiến của huyện Kiến Xương và xã Bắc Hải của huyện Tiền Hải".
Vẫn theo ông Trìu, việc nước sinh hoạt cung cấp cho người dân trong xã bị mặn đã xảy ra trong thời gian khá dài. UBND xã cũng đã tiếp nhận phản ánh của người dân và chuyển thông tin đến lãnh đạo nhà máy, công ty nước sạch.
"Nguyên nhân nước sinh hoạt bị mặn do nguồn nước mặt trên sông Hồng bị xâm nhập mặn, khi nước trên đầu nguồn sông Đà xả về đẩy mặn ra còn đỡ chứ về mùa khô thì đúng là rất mặn. Còn hiện tượng đục thì thi thoảng mới xảy ra và xảy ra cũng rất ngắn thôi. Nguyên nhân là quá trình thi công các công trình dẫn đến sự cố vỡ đường ống dẫn nước. Cái này thì phía nhà máy và đơn vị thi công khi phát hiện thì cũng sẽ khắc phục vá nối ngay thôi" - ông Trìu cho biết thêm.
Trong vai người dân sử dụng nước sạch sinh hoạt ở thôn Công Bình, xã Bình Định, chiều 28.2, phóng viên gọi điện đến số điện thoại của người quản lý Nhà máy nước sạch liên xã Bình Thanh tên là Tường để hỏi về việc tại sao vừa qua nước lại bị đục và thường xuyên có vị mặn.
Qua điện thoại, ông Tường cho hay: "Nước đục thì đang chưa tìm được nguyên nhân. Nó chỉ vỡ mỗi ống bơm đi cách đây dăm hôm chỗ nhà anh Phụ chủ tịch trước thôi, thì mấy hôm nay đã vít lại ngay rồi. Nay tôi cũng mới đi kiểm tra mấy nhà ở Công Bình thì nước nguồn về trong lắm, không có vấn đề gì cả.
Mặn thì không xử lý được. Bây giờ nước biển dâng lên đến tận chùa Keo (sông Hồng ngược về phía thượng nguồn đoạn qua xã Duy Nhất, Vũ Tiến của huyện Vũ Thư - PV) rồi. Trước còn hồ chứa, chứ bây giờ bờ hồ vỡ thì chưa làm lại được, chưa xử lý được".