MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân huyện Tu Mơ Rông đưa cây thông 3 lá ra trồng dọc đường. Ảnh Thanh Tuấn

Người dân miền núi Kon Tum trồng hàng nghìn cây quý dọc đường

THANH TUẤN LDO | 08/06/2023 14:39

Các loại cây quý hiếm, có giá trị cao nằm sâu trong rừng già như phong lá đỏ, giổi, sưa… đã được người dân Kon Tum mang về trồng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ, thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường, chống tình trạng phá rừng, biến đổi khí hậu.

Ngày 7.6, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, các công ty lâm nghiệp cùng người dân địa phương đã trồng hàng nghìn cây xanh dọc theo các tuyến đường dẫn vào khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen.

Từ sáng sớm, người dân và cán bộ công ty lâm nghiệp đã mang sẵn các giống cây xanh ra đường. Họ chuẩn bị cuốc, xẻng, phân bón, nước… để việc trồng cây xanh được phát triển tốt.

Có gần 20.000 cây hoa, cây cảnh, cây xanh, cây lâm nghiệp các loại như: thông 3 lá, mai anh đào, bằng lăng, giổi, sưa, mua Thái, phượng tím, xà cừ, muồng, sao xanh... sẽ được trồng tại các địa điểm công cộng, đường, công viên…

Anh A Linh - người dân xã Măng Bút, huyện Kon Plông - cho biết: “Đa số người dân bản địa sinh sống xung quanh rừng nên rất quý màu xanh của cây. Những năm gần đây, rừng bị khai thác trái phép, cây quý cạn kiệt dần, việc trồng thêm cây xanh để bảo tồn nguồn gene vừa nâng cao ý thức cho thế hệ trẻ bảo vệ rừng, môi trường sống”.

Nguời dân và chính quyền cùng trồng cây nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Ảnh: Thanh Tuấn 

Măng Đen nổi tiếng là nhờ khí hậu trong lành, ôn hoà. Bởi vậy, hiện nay, chỉ còn cách giữ rừng mới giữ được khí hậu trong lành của Măng Đen bền vững.

Còn tại “thủ phủ” sâm Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, chính quyền và thanh niên địa phương đã trồng 5.000 cây phong lá đỏ, cao 1-1,5 m dọc quốc lộ 40B, đoạn giáp tỉnh Quảng Nam, nhằm phát triển du lịch bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Năm 2022, huyện này cũng đã trồng 1.100 cây phong lá đỏ, 300 cây hoa cẩm tú cầu, 400 cây hoa cúc thân gỗ... dọc quốc lộ 40B và tại một số xã. Sau một năm, nhiều cây phong lá đỏ đang dần phát triển, đâm chồi và nảy lộc, tỉ lệ sống đạt khoảng 65%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn