MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sinh viên TP. Thái Nguyên cần nộp photocopy sổ đỏ để làm tạm trú.

Người dân mong muốn giảm bớt các thủ tục khi đăng ký tạm trú

Phùng Minh LDO | 08/03/2023 13:34

Trước việc nhiều sinh viên, người lao động cần cung cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng nhà trọ khi đăng ký tạm trú, nhiều ý kiến đã bày tỏ mong muốn xóa bỏ các thủ tục không cần thiết.

Báo Lao Động vừa có bài Thái Nguyên: Sinh viên phải có sổ đỏ của chủ nhà trọ mới được làm tạm trú" phản ánh việc các sinh viên ngoại trú trên địa bàn TP Thái Nguyên khi đi đăng ký tạm trú phải cung cấp đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí cả giấy phép xây dựng của nhà trọ. Bài báo đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc, trong đó không ít người bày tỏ băn khoăn về việc có thực sự cần thiết cung cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng khi đi đăng ký tạm trú không.

Một tài khoản facebook có tên Son Dao cho rằng: "Nên tạo điều kiện cho các cháu sinh viên ổn định nơi ăn chốn ở để học tập. Sao lại đòi hỏi các thủ tục vô lý như vậy".

Tài khoản có tên Chung Nguyen Van cũng có cùng thắc mắc "Xã hội ngày càng phát triển, thông tin hiện đại nhanh gọn lẹ, vậy mà thủ tục sao nhiều rắc rối, rườm rà đi ngược với thực tế...".

Ngoài ra, nhiều độc giả cũng cho biết việc yêu cầu sổ đỏ, giấy phép xây dựng khi làm thủ tục tạm trú cũng xuất hiện ở một số địa phương như Hải Phòng, Lạng Sơn.

Tương tự, tài khoản có tên Lão Văn cũng gặp nhiều rắc rối khi đi làm thủ tục tạm trú. Người này viết: "Vì muốn con đi học gần nên gia đình chuyển nhà đến thuê ở gần trường. Gần năm trời không làm được tạm trú, tạm vắng. Công an phường trả lời không đăng ký tạm trú được vì nhà đang thuê (chưa chuyển tên hợp đồng thuê, chỉ có vi bằng), cần phải có sở hữu hoặc hợp đồng thuê".

Anh P.Q.N (một chủ nhà trọ trên địa bàn TP Thái Nguyên) cho hay, nhà trọ chủ yếu cho sinh viên, người lao động nghèo thuê, các thủ tục rườm rà như thế sẽ rất mất thời gian. Mong rằng thời gian tới sẽ có sự thay đổi. Các thủ tục phức tạp, không cần thiết thì bỏ bớt.

Trước những ý kiến nêu trên, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, luật sư Lê Hoàng Phúc An - Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X, cho biết: "Khi làm tạm trú thì chỉ cần chuẩn bị một trong những giấy tờ chứng minh nơi đăng ký tạm trú là chỗ ở hợp pháp, hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú được thực hiện theo đúng quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Việc chính quyền yêu cầu phải nộp bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hay Giấy phép xây dựng của chủ nhà trọ cho thuê là nhiêu khê về mặt thủ tục và gây phiền hà cho người dân".

Theo luật sư An, căn cứ theo điều 5 nghị định số 62/2021/NĐ - CP hướng dẫn Luật cư trú thì khi đi đăng ký tạm trú thì chỉ cần cung cấp một trong các giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp như: Giấy tờ, tài liệu, chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, hợp đồng mua nhà hoặc giấy tờ về mua, thuê nhà...

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28.2.2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Công điện yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành trong Quý I năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn