MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân phá dải phân cách, mở lối đi tự phát qua Quốc lộ 5 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi LDO | 22/08/2023 19:07

Bức xúc vì con đường dân sự tồn tại từ lâu bỗng bị chia cắt bởi hành lang Quốc lộ 5, nhiều người dân ở phường Hùng Vương (Hồng Bàng, Hải Phòng) phá dải phân cách cứng, mở lại lối đi này.

Người dân mong muốn trả lại đường dân sinh

Tối 20.8, mạng xã hội xôn xao hình ảnh nhiều người dân tập trung phá hàng rào, dải phân cách cứng trên Quốc lộ 5 để mở lối đi tự phát. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt để xử lý sự việc.

Ngày 22.8, ghi nhận của PV Lao Động, lối đi mà người dân tự mở rộng khoảng 4m, hiện đã được rào lại bằng cột chân bê tông kèm thông báo của cơ quan quản lý “Lối sang đường chưa an toàn, đề nghị bà con không đi lối này tránh gây tai nạn”.

Qua quan sát của phóng viên, lối đi người dân tự mở nằm giữa 2 lối sang đường, 2 bên đường là 2 ngõ dân sinh đông dân cư.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch UBND phường Hùng Vương (Hồng Bàng, Hải Phòng) - cho biết, địa phương đang phối hợp giải quyết vụ việc người dân mở lối đi tự phát trên Quốc lộ 5. Cũng theo ông Thành, sở dĩ có hành động trên là do bức xúc kéo dài từ người dân làng Cam Lộ (phường Hùng Vương), địa phương cũng nhận được rất nhiều ý kiến, kiến nghị mở lối đi này. Cách đây khoảng 1 tuần, người dân cũng gửi đơn, có chữ kí của hơn 100 người mong muốn được mở lối đi tại đây.

Lãnh đạo phường Hùng Vương cũng cho biết, khu vực người dân vừa phá để mở lối đi tự phát không bị rào chắn như hiện nay, đây là đường Nguyễn Trung Thành – chạy dọc từ phía đường 5 cũ thông qua đường 5 mới (Quốc lộ 5) sang đình Cam Lộ. Khi mở Quốc lộ 5, con đường này vẫn được giữ nguyên.

Đến năm 2019, sau vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương, Tổng cục đường bộ có văn bản chỉ đạo đóng một số lối qua Quốc lộ 5, trong đó có điểm này. Từ đó đến nay, người dân ý kiến rất nhiều lần về việc mở lại con đường này, vì đây bản chất là đường dân sự, nhu cầu đi lại giữa 2 bên là rất lớn. Chưa kể việc mở lại đường sẽ thuận tiện về chợ, trường, trạm y tế…. Trong khi đó, như hiện nay, người dân phải vòng lên khoảng gần 1 km mới tới lối sang đường.

Ngoài yếu tố giao thông, theo người dân, việc mở lối đi còn có yếu tố tâm linh. Vì hiện một bên Quốc lộ 5 có ngôi đền thờ Nguyễn Trung Thành, phía bên còn lại đình Cam Lộ cũng thờ thành Hoàng làng là ông Nguyễn Trung Thành. Người dân mong muốn có sự kết nối giữa 2 cơ sở tâm linh này thay vì bị chia cắt bởi hành lang Quốc lộ 5.

Lối đi người dân tự mở hiện đang được rào chắn lại. Ảnh: Hoàng Khôi

Tuyên truyền người dân không đi qua lối đi tự mở

Trong chiều ngày 22.8, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) - đơn vị quản lý Quốc lộ 5, chính quyền địa phương làm việc, đối thoại với các hộ dân để giải quyết kiến nghị trên.

Tại cuộc họp, người dân đều bày tỏ nguyện vọng khôi phục lại đường Nguyễn Trung Thành qua Quốc lộ 5 để thuận tiện cho nhân dân.

Đại diện Ban Quản lý Quốc lộ 5 (WIDIFI) cho biết, theo chỉ đạo của Tổng cục đường bộ, nhằm bảo đảm an toàn giao thông ở Quốc lộ 5 mới, tại nút giao 90+500 và 90+740 khoảng cách chưa được 500m nên phải đóng lại. Theo quy trình, nếu cơ quan chức năng thành phố có đề xuất đến Cục đường bộ Việt Nam, Cục có ý kiến chỉ đạo mở lối thì đơn vị quản lý sẽ thực hiện. Ban Quản lý cũng đề nghị người dân khôi phục lại hành lang đã bị phá dỡ như hiện trạng ban đầu.

Sau khi nghe ý kiến tại buổi làm việc, UBND phường Hùng Vương đề nghị cơ quan quản lý Quốc lộ 5 khi triển khai thực hiện thay đổi tại dải phân cách thông báo với chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện.

UBND phường sẽ phối hợp với UBND quận, các cơ quan quản lý để giải quyết kiến nghị người dân. Trong thời gian này, người dân giữ nguyên hiện trạng dải phân cách, đồng thời không đi lại qua lối mở tự phát để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn