MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giếng khoan bị nhiễm phèn nên bà Hiền phải mua từng bình nước lọc về ăn uống. Ảnh: Trần Tuấn

Người dân tái định cư cao tốc Bắc - Nam khát nước sạch

TRẦN TUẤN LDO | 08/01/2024 06:30

Hà Tĩnh - Nhiều hộ dân về làm nhà, sinh sống tại các khu tái định cư (TĐC) cao tốc Bắc - Nam đang tâm tư nhất là vấn đề chưa có nước sạch từ nhà máy nước để sử dụng.

Khoan giếng nào nhiễm phèn giếng đó

Bà Bùi Thị Hiền (65 tuổi) đã về làm nhà mới, sinh sống tại khu TĐC thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) được hơn một tháng nay. Bà chia sẻ, tại khu TĐC này, nhiều hộ sau khi về sinh sống tiến hành khoan giếng để lấy nước sinh hoạt thì đều bị nhiễm phèn nặng nên chỉ để rửa mà không thể dùng ăn uống được.

“Nhà tôi khoan một giếng đầu bị nhiễm phèn, sau đó khoan thêm một giếng khác cũng nhiễm phèn nên chỉ dùng để giặt, rửa. Nước ăn, uống phải mua từng bình nước lọc nên cũng rất tốn kém. Mong sao sớm có dự án nước sạch để cho dân dùng” - bà Hiền tâm sự.

Giếng khoan của gia đình bà Hiền bị nhiễm phèn nặng không dùng ăn, uống được. Ảnh: Trần Tuấn

Ở phía đối diện, gia đình bà Nguyễn Thị Thương (53 tuổi) cũng khẳng định, gia đình bà khoan đến 2 giếng nhưng đều bị nhiễm phèn nặng không sử dụng được, trong khi chi phí thuê khoan hết gần 5 triệu đồng nên rất tiếc tiền.

“Khu đất tái định cư này xung quanh là đồng ruộng, lại gần nhiều mồ mả nên nước giếng khoan đã nhiễm phèn lại còn ảnh hưởng từ thuốc sâu, thuốc cỏ phun cho lúa và nước từ tro cốt người chết không thể dùng được” - bà Thương nói.

Gia đình bà Thương cũng khoan 2 giếng nhưng đều bị nhiễm phèn. Ảnh: Trần Tuấn

Tại khu TĐC cao tốc Bắc - Nam ở thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc) với 60 lô đất quy hoạch tái định cư, hiện đã có hơn chục hộ dân làm xong nhà về sinh sống nhưng đều chưa có nước sạch sử dụng.

Ông Trần Bảo (57 tuổi) - là hộ đầu tiên chuyển về sinh sống tại khu TĐC này - nói: “Về đây khu dân cư mới cao ráo hơn, hệ thống hạ tầng gồm điện, đường, mương thoát nước đã đầy đủ. Chỉ tội là hiện nay chưa có nước sạch nên chúng tôi đang phải đi mua nước về dùng, tắm giặt thì phải vào làng xin nước giếng".

Chờ các dự án nước sạch

Ngày 7.1, ông Đặng Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ - cho biết, ảnh hưởng cao tốc Bắc - Nam, tại xã Cẩm Duệ phải xây dựng 1 khu TĐC ở thôn Thống Nhất cho 12 hộ dân di dời về sinh sống. Việc nước giếng khoan bị nhiễm phèn tại khu TĐC thôn Thống Nhất xã cũng đã biết, đã chủ động dành ngân sách đối ứng và đề nghị cấp trên phê duyệt giai đoạn 2 dự án nước sạch tại xã Cẩm Duệ để cấp nước cho các hộ dân tái định cư và một số thôn còn lại sử dụng.

Nghĩa địa, đồng ruộng cạnh khu tái định cư thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - thông tin, ảnh hưởng cao tốc Bắc - Nam, huyện Cẩm Xuyên phải xây dựng 8 khu TĐC cho 88 hộ dân về sinh sống.

Tại các khu TĐC đều đã được lắp đặt sẵn đường ống để khi nào có dự án nước sạch thì sẽ đấu nối cho người dân sử dụng. Trong khi chưa có dự án nước sạch, người dân phải chủ động khoan giếng để sử dụng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc - cho hay, tại huyện Can Lộc phải xây dựng 5 khu TĐC cao tốc Bắc - Nam, ở các khu TĐC hiện chưa có nước sạch.

Cũng theo ông Dũng, tại khu TĐC ở xã Kim Song Trường, nước nhiễm phèn nên có khoan cũng không thể sử dụng được. Hiện huyện đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch từ dự án cấp nước của huyện Đức Thọ để cấp thêm cho xã Kim Song Trường.

Ông Bảo bên ngôi nhà mới khang trang ở khu TĐC thôn Đông Vĩnh, xã Kim Song Trường nhưng tâm tư vì chưa có nước sạch để sử dụng. Ảnh: Trần Tuấn

Còn ở khu TĐC xã Quang Lộc, người dân đang mua dùng tạm nước sạch của một cá nhân cung cấp, lâu dài cũng đang phải chờ dự án nước sạch Trại Tiểu xong để đấu nối.

“Khi ở chỗ cũ, họ cũng chưa có nước sạch sử dụng. Ở các khu tái định cư mới, huyện có làm cho họ cái giếng khơi chung để lấy nước. Chưa có nước sạch cũng là băn khoăn lớn, cũng tội nhưng trước mắt phải cố gắng chịu đã, khi nào có dự án nước sạch thì sẽ đấu nối để cho bà con sử dụng” - ông Dũng nói.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với 3 dự án thành phần có tổng chiều dài 102,38km cùng 3 tuyến kết nối cao tốc, tỉnh Hà Tĩnh cần bàn giao 902 ha đất các loại.

Dự án ảnh hưởng đến gần 9.000 hộ gần và cất bốc hơn 1.285 ngôi mộ. Trong đó, có 572 hộ dân đủ điều kiện tái định cư và 801 ngôi mộ di chuyển về nghĩa trang mới. Tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt, xây dựng 28 khu tái định cư và 4 khu nghĩa trang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn