MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân vẫn quyết “cố thủ” không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp

Thành Nhân LDO | 27/07/2023 21:12

Liên quan đến vụ người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp, đến ngày 27.7, người dân sinh sống ở 2 xã này vẫn “cố thủ” khiến rác sinh hoạt ùn ứ tại những nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ông Huỳnh Văn Châu (ngụ ở xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cho biết, bãi rác An Hiệp ô nhiễm đã ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, nước từ bãi rác rò rỉ xuống kênh, rạch làm ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ông Châu mong rằng, cơ quan chức năng xem xét di dời và đóng cửa bãi rác An Hiệp để trả lại môi trường sạch cho người dân làm ăn, sinh sống.

Tương tự, anh Phạm Văn Trọng (ngụ ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cho rằng, người dân ở đây thu nhập thấp. Việc bãi rác An Hiệp đặt ở đây nhiều năm đã làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Người dân sinh sống ở 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) chưa đồng thuận cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp. Ảnh: Thành Nhân

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, việc người dân ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp từ ngày 15.7 đến nay, đã khiến rác sinh hoạt ở huyện Ba Tri và các địa phương gồm: TP Bến Tre và huyện Châu Thành bị ùn ứ. Trong khi đó, về phía người dân 2 xã này cũng đã thay phiên nhau túc trực tại chốt, quyết không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp.

Ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) cho biết, việc người dân ở 2 xã An Đức và An Hiệp ngăn chặn xe chở rác đã khiến rác sinh hoạt bị ùn ứ tại các huyện Ba Tri, Châu Thành và TP Bến Tre. Chính quyền địa phương mong rằng, người dân sinh sống ở 2 xã thấu hiểu và chia sẻ khó khăn của địa phương vì nhà máy xử lý rác trên địa bàn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Trong khi đó, nhà máy xử lý rác của tỉnh đang tái cơ cấu nên chưa thể đưa vào sử dụng.

Người dân sinh sống ở xã An Đức và An Hiệp mong muốn cơ quan chức năng xem xét di dời bãi rác An Hiệp đi nơi khác và đóng cửa bãi rác này. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó ngày 20.7, UBND tỉnh Bến Tre cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin tình hình và giải pháp xử lý bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Tại hội nghị, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cho hay, việc đưa rác từ thành phố Bến Tre và ở các khu công nghiệp, huyện Châu Thành về bãi rác An Hiệp là giải pháp tạm thời. Bãi rác An Hiệp cũng không đáp ứng quy chuẩn, quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh không còn nơi nào tốt hơn bãi rác An Hiệp.

Theo ông Tuấn, giải pháp hiện tại là lắp đặt khu hàng rào lưới sắt để ngăn rác ra ngoài; sử dụng bạt chuyên dùng để hạn chế mùi và hạn chế mưa thấm ra từ bãi rác. Cùng với đó, tiến hành đẩy nhanh tiến độ đào hố chôn lấp, kết hợp phun xịt để hạn chế ô nhiễm.

Về lâu dài, sẽ khẩn trương mở rộng thêm 3 ha, đảm bảo theo tiến độ triển khai để kịp đáp ứng cho việc tiếp nhận rác của tỉnh. Đồng thời phủ bạt HDPE các ao chôn lấp hoàn chỉnh; gia cố chống thấm tường bao quanh bãi rác không để nước rỉ ra bên ngoài, phun xịt xử lý chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi,...

“Đối với nhà máy rác ở xã Hữu Định, tỉnh đã làm việc với doanh nghiệp và thống nhất tái cơ cấu nhà máy rác cũ, doanh nghiệp đầu tư theo hướng hiện đại với công suất 400 - 500 tấn/ngày, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Khi nhà máy mới hoàn thành sẽ giải quyết lượng rác của thành phố Bến Tre và các huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách”, ông Tuấn cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn