MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã Ia Nan phải đi xa để xin nước sạch về dùng. Ảnh: Thanh Tuấn

Người dân vùng biên giới Gia Lai chật vật với hạn hán

THANH TUẤN LDO | 08/04/2024 14:55

Tại một số xã ở huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai giáp với Campuchia, tình trạng hạn hán diễn ra gay gắt, người dân chật vật tìm kiếm nguồn nước và đối phó với hạn hán.

Ngày 8.4, UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đang triển khai các biện pháp như nạo vét ao, hồ, giếng nước sinh hoạt tại một số xã để cố gắng cung cấp nguồn nước sạch cho người dân sinh hoạt, sử dụng.

Vùng biên giới nắng hạn, đồng khô ruộng khát, cây cối tiêu điều. Theo thống kê, tổng diện tích bị thiếu nước gây thiệt hại cây trồng cho hơn 58,4ha tại xã Ia Lang, Ia Dom, Ia Krêl. Trên địa bàn huyện, có 3 công trình giếng khoan tại thôn Đức Hưng, xã Ia Nan đã bị cạn nước. Mặc dù chính quyền đã triển khai nạo vét để sử dụng, nhưng không đủ nước để các hộ dân sử dụng.

Nếu tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới thì nhiều vùng trên địa bàn huyện khả năng xảy ra hạn hán, gây thiếu nước cho sản xuất cây trồng là rất cao.

Hiện nay, các xã, thị trấn đang tiếp tục thống kê các diện tích sản xuất cây trồng và thiếu nước sinh hoạt của hộ dân tại các thôn làng trên địa bàn.

Nhiều ngày qua, người dân thôn Đức Hưng, xã Ia Nan phải lái xe công nông đi xa 3-4km để xin nước về dùng. Nhiều hộ không có điều kiện thì mua 1.000 lít giá 150.000 đồng. Riêng nước uống, nấu ăn thì phải đi quán mua nước bình về dùng rất tốn kém.

Người dân bỏ kinh phí đào giếng nhưng gặp phải đá, không có nước. Có nơi thì nước bị nhiễm phèn, nước đỏ ngầu, tưới cây còn nhuộm cả màu lên lá nên người dân không dám dùng. Chỉ riêng tại xã Ia Nan, có gần 2.000 nhân khẩu bị thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình hạn hán, thiếu nước tưới trên địa bàn gây thiệt hại khoảng 4,9 tỉ đồng. Nặng nhất là huyện Phú Thiện, khi có hơn 88ha lúa, khoai lang và bắp bị khô hạn, ước tính thiệt hại khoảng 4,7 tỉ đồng.

Hiện các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thị xã tại Gia Lai thường xuyên phối hợp thống kê thiệt hại, tuyên truyền, vận động người dân có diện tích lúa bị hạn chủ động các biện pháp khắc phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn