MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du khi chưa hạ giải. Ảnh: PV

Người dân “xin” lại đình Chợ Trổ: Nhiều lãnh đạo, chuyên gia lên tiếng

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI LDO | 24/03/2020 09:24

Sự việc người dân và chính quyền địa phương xã Đức Nhân (nay là xã Bùi La Nhân – Đức Thọ - Hà Tĩnh) đề xuất đưa đình Chợ Trổ từ khu lưu niệm Nguyễn Du về nơi phát tích đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hà Tĩnh và các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, văn hóa đã lên tiếng.

Như Lao Động đã thông tin, vào năm 1965, kỷ niệm 200 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển đình Chợ Trổ từ xã Đức Nhân (Đức Thọ) về khu lưu niệm Nguyễn Du tại huyện Nghi Xuân để dựng nhà trưng bày.
Một số cấu kiện đình Chợ Trổ sau khi đã hạ giải. Ảnh: PV
 Vừa qua, sau khi ngôi đình được hạ giải, với ý định sẽ dựng thành đình Xã (đình Tiên) trong khu lưu niệm Nguyễn Du, chính quyền và người dân xã Bùi La Nhân tiếp tục xin lại ngôi đình về quê hương bản quán. Hà Tĩnh đã tổ chức họp bàn nhưng vẫn chưa chốt được phương án. Sự việc nói trên thu hút sự quan tâm của nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hà Tĩnh và các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Nhiều người đã lên tiếng bày tỏ sự đồng tình với nguyện vọng của người dân xã Bùi La Nhân.
Ông Phan Trung Hiếu – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh đề nghị trả lại đình Chợ Trổ về “bản quán” ở Đức Thọ. Ảnh: PV
Nhà thơ Vương Trọng bình luận:  “Năm 1965, kỷ niệm 200 năm sinh cụ Nguyễn Du, khu lưu niệm chưa có gì mấy, thì đưa đình Chợ Trổ về Khu di tích có một phần hợp lý. Hiện nay, vai trò đình Chợ Trổ ở đây không quan trọng nữa, nếu hoàn lại Chợ Trổ thì rất hợp lý”.

Ông Bùi Đức Hạnh- nguyên Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh cũng chia sẻ: “Khi làm ở Sở, tôi đã khuyên xã Đức Nhân nên đòi lại ngôi đình này. Nếu khu di tích Nguyễn Du không dùng nữa thì tỉnh nên giúp kinh phí dời trả về cho nhân dân chợ Trổ. Đây là ngôi đình có giá trị lớn về điêu khắc, chạm trổ rất tinh xảo. Đưa làm đình xã Tiên Điền thì không hợp lý” .

GS.TS Trần Ngọc Vương – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, trao đổi: “Mang tên khu lưu niệm Nguyễn Du thì ưu tiên bảo tồn những gì gắn với cái gì mà thời Nguyễn Du có ở Tiên Điền, làm mới cái gì thì cần cân nhắc tính toán cho kỹ. Hậu ý của cụ Lê Thước hồi ấy là đáng ghi nhận và tôn trọng, tuy nhiên nếu hiểu rằng cụ muốn giữ cái cái đình trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ, thì hiện nay nếu địa phương và cư dân vùng chợ Trổ có tâm nguyện đưa trở lại trên đất cũ, thì nên ưu tiên giải quyết. Chuyện ghi nhận thêm một di sản, một địa chỉ văn hoá cổ lại càng nên”.

Ông Hồ Bách Khoa, Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du trước sau khẳng định: “Khi phục hưng văn hóa, địa phương có nguyện vọng như vậy thì nên chuyển trả về cho họ. Bởi đó là thiết chế văn hóa làng. Đó cũng là hồn cốt của làng”.

Ông Võ Hồng Hải – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng bày tỏ quan điểm chia sẻ, đồng tình với nguyện vọng của nhân dân muốn đưa đình Chợ Trổ về lại nơi cũ. Theo ông Hải, việc này về mặt đạo lý là “đáng ưu tiên hơn” so với việc phục dựng ngôi đình trong khu lưu niệm Nguyễn Du; thủ tục hồi hương cho ngôi đình dù khó khăn nhưng vẫn có thể xử lý được.

“Vấn đề cốt lõi nhất là chính quyền và nhân dân xã Đức Nhân (nay sát nhập 3 xã thành Bùi La Nhân) có thực sự nhiệt huyết và huy động đủ nguồn lực để chuyển và phục dựng lại Đình tại quê được không”- ông Võ Hồng Hải nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn