MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người đi đường núp bóng râm, vượt đèn đỏ tránh nắng bất chấp nguy hiểm

KHÁNH LINH - MINH HỒNG LDO | 02/06/2023 17:17
Thời tiết nắng nóng cực độ, nhiều người tham gia giao thông trên đường phố Thủ đô chọn tán cây, gầm cầu, bóng tòa nhà... tránh nắng để dừng xe, chờ đèn đỏ. 

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội thường ở mức 38-40 độ C. Tiết trời nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều người tham gia giao thông phải mặc kín quần áo chống nắng và khẩu trang kín mặt, trốn nắng khi chờ đèn đỏ bằng cách đứng dưới bóng cây

Theo ghi nhận của PV, dọc các tuyến đường lớn thường xuyên có tình trạng ùn tắc vào các giờ cao điểm như đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội), Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đường Vành đai 3 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội),... rất nhiều người tham gia giao thông đột ngột dừng tại lề đường, chen chúc đứng dưới bóng cây hay tòa nhà cao tầng để chờ đèn đỏ. Mặc dù khoảng cách giữa vị trí dừng của họ và cột đèn tín hiệu giao thông cách đến cả vài chục mét. 

Người dân tham gia giao thông bịt kín quần áo, khẩu trang, kính mát chống nắng. Ảnh: Minh Hồng.

Tại tuyến đường Cầu Giấy (Hà Nội), không khó để bắt gặp tình trạng con đường được chia đôi khi người điều khiển phương tiện chuộng phía bên đường có bóng râm, đi lấn làn xe của ô tô. Việc đổ dồn sang một phía gây ra tắc nghẽn, chen lấn khi tham gia giao thông.

Chuộng bóng râm làm con đường như chia làm hai. Ảnh: Minh Hồng.
Tại nút giao đường Nguyễn Phong Sắc - Xuân Thủy - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều phương tiện vượt đèn đỏ để di chuyển tới gầm cầu chống nắng. Ảnh: Minh Hồng.

Anh Trần Tiến Đạt (Cầu Giấy, Hà Nội) thường xuyên bắt gặp tình huống như xe máy dừng lại bất ngờ hoặc các xe trú dưới bóng râm bên làn đường cho xe rẽ phải. Việc này khiến các xe ô tô bấm còi inh ỏi.

“Có lần tôi đang di chuyển trên đường, chuẩn bị rẽ phải thì xe bên trên bất ngờ dừng lại chờ đèn đỏ dưới bóng cây. Nếu lúc đó tôi phản ứng không kịp thì chắc đã xảy ra va chạm”, anh Đạt chia sẻ. 

Anh Đạt từng suýt xảy ra va chạm vì xe đi trước dừng lại đột ngột. Ảnh: Minh Hồng.

Anh Vũ Đức Kiên (Nam Từ Liêm, Hà Nội) hành nghề xe ôm công nghệ cho hay, cứ đến mùa hè, tình trạng mọi người dừng ở gốc cây hay tìm bóng râm chờ đèn đỏ lại xảy ra.

Anh Kiên cho biết việc dừng đèn đỏ trong bóng râm đã tái diễn nhiều năm qua. Ảnh: Minh Hồng.

“Nắng nóng trên đầu, hơi nóng từ mặt đường bốc lên, có những chỗ chờ đèn đỏ đến cả trăm giây nên việc người dân tìm bóng râm trú cũng là điều dễ hiểu. Nhất là chị em phụ nữ sợ cháy da nên dù biết như vậy là sai nhưng cũng phải phần nào thông cảm", nam tài xế tâm sự.

Đi đường nắng nóng, anh Tùng phải dừng xe cạnh vỉa hè để “dễ thở”. Ảnh: Minh Hồng.

Tương tự, anh Trần Đăng Tùng (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở, anh cảm thấy bị ngộp khi đi phải ra đường dưới trời nắng gay gắt 39-40 độ. Theo anh Tùng, anh thấy nhiều người dân tìm bóng cây, bóng cầu vượt hay tòa nhà cao tầng để tránh nắng chờ đèn đỏ.

Bất chấp vạch kẻ ưu tiên cho xe buýt, nhiều người dân như “xếp hàng” để tránh nắng. Ảnh: Minh Hồng.

Một số người cho rằng, việc dừng đỗ xe dưới bóng râm trong thời tiết nắng nóng xảy ra có thể được thông cảm, đặc biệt là với các chị em phụ nữ. 

Trên thực tế, sự chủ quan và tâm lý dễ cảm thông đối với các hành vi dừng đỗ xe bừa bãi không chỉ tạo ra hình ảnh xấu trong giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông. 

Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô dừng xe quá vạch sẽ bị phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng.

Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự dừng xe quá vạch dừng, dừng xe dưới lòng đường, cản trở giao thông bị xử phạt từ 200.000 - 300.000 đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn