MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lớn tuổi sẽ giảm bớt khó khăn khi chính sách trợ cấp hưu trí xã hội giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi được thực hiện. Ảnh: Hoàng Lộc

Người già chờ tin vui từ chính sách giảm tuổi trợ cấp hưu trí xã hội

HOÀNG LỘC LDO | 15/11/2023 18:05

Người cao tuổi phấn khởi, mong chờ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi sớm được thực hiện.

Ông Nguyễn Thành Vinh (76 tuổi, ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ông lớn tuổi ngồi xe lăn, không có thu nhập, thường được mạnh thường quân hỗ trợ gạo, mì nhu yếu phẩm và một ít tiền để sinh sống qua ngày.

“Hàng tháng, tôi phải chi hơn 200.000 đồng để mua thuốc uống vì thuốc này ngoài doanh mục của BHYT. Nếu chính sách trợ cấp hưu trí xã hội giảm xuống 75 tuổi được thực hiện sớm, phần tiền đó để mua gạo, thực phẩm được đầy đủ hơn", ông Vinh cho biết thêm.

Tìm đến căn nhà nhỏ bị ngập nước mỗi khi triều cường hoặc trời mưa lớn ở phường 3, TP Vĩnh Long, chúng tôi bắt gặp hình ảnh bà lão 74 tuổi, đơn chiếc một mình, sống phụ thuộc vào tình thương của những người cháu và bà con lối xóm.

Bà Nguyễn Thị Giáo cho biết: “Trợ cấp hưu trí xã hội giảm xuống 75 tuổi, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như tôi vơi bớt gánh nặng cuộc sống hàng ngày, từ tiền ăn, tiền sinh hoạt trong nhà”.

Bà Lê Thị Thu (74 tuổi, ở huyện Tam Bình) cho biết, do không có lương hưu hay khoản trợ cấp nào, nên mỗi ngày bà phụ rửa chén ở quán hủ tiếu gần nhà kiếm tiền sinh sống.

“Nếu được nhà nước trợ cấp khi được 75 tuổi thì mỗi tháng tôi sẽ có thêm tiền. Quan trọng hơn là còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Chúng tôi đang rất mong chờ chính sách sớm được thực hiện", bà Thu cho biết thêm.

Nhiều người mong chờ quy định nhận trợ cấp hưu trí xã hội giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, bà Phùng Thị The - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long - thông tin, hiện nay tỉnh có 135.300 người từ 60 tuổi trở lên. Trong đó, số người có độ tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi là 13.287 người.

Theo bà The, những người cao tuổi dưới 80 tuổi rất mong chính sách sớm được thông qua. Vì nguồn hỗ trợ này có thể giải quyết khó khăn cho mức sống tối thiểu của người cao tuổi, nhất là người cao tuổi không có sự hỗ trợ của con cháu.

“Chính sách này cũng sẽ tạo động lực giúp người cao tuổi vững vàng hơn, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đây là điều rất đáng mừng, thể hiện sự ưu việt, nhân văn trong chính sách của Đảng, Nhà nước ta”, bà The cho biết thêm.

Theo dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung chương III về trợ cấp hưu trí xã hội (từ Điều 27 đến Điều 31). Trong đó quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và và bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn