MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người lao động chia sẻ bí quyết khởi động công việc sau Tết

Hàn Lâm LDO | 18/02/2024 06:00

Kỳ nghỉ Tết dài ngày khiến không ít người lao động, đặc biệt là người trẻ, bị dư âm, chưa bắt nhịp ngay với công việc. Vậy, đâu là bí quyết giúp một số người lao động có tinh thần lạc quan, tích cực sau Tết?

Đặt mục tiêu cho năm mới

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp nữ công nhân Đỗ Thị Ngát (quê Ninh Bình) không về quê ăn Tết cùng với gia đình. Điều kiện kinh tế khó khăn cộng với vé xe, máy bay đắt đỏ vào ngày Tết khiến chị phải nén lại sau một năm nỗ lực làm việc ở Cần Thơ. Trước mục tiêu đó, chị đã khởi động công việc trong ngày đầu năm mới với tinh thần phấn chấn, hứng khởi.

Đêm giao thừa, chị Ngát gọi điện thoại chúc Tết gia đình vì lỡ hẹn sum họp. Đó cũng là động lực giúp chị cố gắng làm việc trong năm 2024, hướng đến mục tiêu cả gia đình về quê ăn Tết năm 2025. Ảnh: Phong Linh

"Tôi làm công nhân ở Cần Thơ cũng ngót nghét chục năm. Mấy đợt về quê ăn Tết là y như rằng khi vào làm việc, tôi sẽ bị dư âm. Tuy nhiên năm nay, tôi đã đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ, cố gắng tiết kiệm tiền về nhà ăn Tết đoàn tụ với gia đình, do đó tinh thần khá lạc quan" - chị Ngát chia sẻ.

Cũng theo chị Ngát, việc đặt mục tiêu cho năm mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là động lực để người lao động làm việc, vừa biết đích đến để tranh thủ "chạy năng suất" vào đầu năm.

Nghĩ về gia đình giúp chị Ngát có động lực làm việc. Ảnh: Phong Linh

Cũng với bí quyết đó, trong ngày đầu làm việc vào mùng 6 Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Xuân Hiếu - nhân viên Quỹ Tín dụng Nhân dân Mekong - đã có một ngày làm việc hiệu quả.

"Tôi đang tích góp tiền để cuối năm phụ cha, mẹ xây lại nhà mới. Gia đình tôi đã cố gắng gần 10 năm và năm 2024 được xem là năm về đích cho cả gia đình. Hy vọng Tết năm 2025, gia đình tôi có thể ở trong ngôi nhà khang trang, tiện nghi hơn" - anh Hiếu nói.

Tương tự, chị Trần Huyền Trân - nhân viên kế toán, Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Cần Thơ - cho biết, mục tiêu của chị trong năm nay là đi du lịch ở Đông Bắc. Do đó, chị rất tích cực làm việc từ đầu năm.

"Tôi thích du lịch để học hỏi. Năm 2023, tôi đã khám phá được Tây Bắc thì năm nay phải cố gắng đi tham quan các tỉnh Đông Bắc. Tôi nghĩ việc du lịch sẽ giúp tái tạo năng lượng, nhất là đối với người làm văn phòng như tôi" - chị Trân nói.

Thiết lập lại chế độ sinh hoạt

Tiết lộ thêm cách thoát khỏi dư âm ngày Tết, nữ kế toán trẻ Huyền Trân cho biết, bản thân đã thay đổi chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ, thư giãn trước một ngày vào làm việc.

"Tết là dịp để họp mặt, việc vui quá trớn cũng khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Do đó, trước ngày đi làm lại, tôi chủ trương ở nhà với gia đình và vào bàn làm việc xem lại công việc của năm 2023.

Không chỉ kế toán mà mọi ngành nghề đều cần sự tập trung cao độ, do đó, tôi cho rằng nếu muốn sớm bắt nhịp với công việc, chúng ta phải chú trọng ngủ đủ giấc và ăn uống khoa học để có sức khỏe tốt" - chị Trân nói thêm.

Sau khoảng thời gian sum họp cùng gia đình, chị Trân (bên trái) sớm lấy lại năng lượng làm việc nhờ đặt mục tiêu cho bản thân và thiết lập lại chế độ sinh hoạt. Hình ảnh chị Trân cùng mẹ viếng chùa vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC

Đồng tình với quan điểm trên, anh Phạm Nhật Cường - nhân viên công nghệ thông tin tại TP Cần Thơ - cho hay: "Kỳ nghỉ Tết dài ngày giúp tôi thỏa sức sum vầy cùng gia đình và bạn bè, song đó cũng là một trong những lý do khiến tôi làm việc không năng suất vào ngày đầu năm làm việc.

Vì vậy, tôi đã học cách "từ chối" một vài cuộc hẹn để tập trung vào dự án. Kể từ tuần sau, tôi sẽ trở lại luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn