MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều bạn trẻ lựa chọn đi làm thêm ngày nghỉ lễ để tăng thu nhập. Ảnh: Nhật Minh

Người trẻ chọn ở lại Hà Nội làm thêm xuyên kỳ nghỉ lễ để nhân ba thu nhập

Nhật Minh LDO | 27/04/2024 15:43

Thay vì quây quần bên gia đình, người thân vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều bạn trẻ lựa chọn làm thêm xuyên lễ. Đây là cơ hội để các bạn trẻ nhân đôi, nhân ba thu nhập so với ngày thường.

Suốt 3 năm nay, Vũ Phương Chi (21 tuổi, Nam Định) đều lựa chọn việc làm thêm xuyên kỳ nghỉ lễ bởi thu nhập gấp ba ngày thường.

“Mình làm thêm tại một quán cà phê nên thường các dịp lễ rất đông khách, chỗ làm mình lại có nhiều bạn về quê nên khối lượng công việc của mình tăng đáng kể” - Phương Chi cho hay.

Phương Chi cho biết, thời gian trong năm bạn dành chủ yếu cho việc học tập, tham gia các hoạt động ngoại khoá nên bạn tranh thủ thời gian này để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Mỗi ca làm việc của Phương Chi kéo dài 8 tiếng, ngày đông khách có thể phải làm nhiều hơn.

“Thời tiết oi bức khiến lượng khách đến các quán cà phê tăng cao, mình phải làm việc liên tục, không ngơi tay để kịp phục vụ” - Phương Chi nói.

Phương Chi cho hay, bạn sẽ dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại trong ngày để đi chơi cùng gia đình, bạn bè vào dịp nghỉ lễ này.

Nhiều bạn trẻ tất bật với công việc tại các hàng quán ngày nghỉ lễ. Ảnh: Nhật Minh
Nhiều bạn trẻ lựa chọn làm thêm tại các quán cà phê vào kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Nhật Minh

Thay vì về quê thăm gia đình như trước đây, nghỉ lễ năm nay, Trần Thị Hiền Hoà (20 tuổi, Điện Biên) đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm tại một quán ăn.

“Năm nay được nghỉ 5 ngày nên mình lựa chọn làm xuyên 4 ngày lễ, sau đó dành ngày cuối cùng để nghỉ ngơi. Thu nhập dịp lễ của mình gấp đôi ngày thường” - Hiền Hoà nói.

Hiền Hoà cho biết, bạn thường đi ăn uống, vui chơi vào ngày thường bởi khi đó, các chi phí dịch vụ sẽ có giá rẻ hơn mà còn tránh tình trạng đông đúc, ngột ngạt.

Minh Quang lựa chọn làm thêm xuyên lễ tại một cửa hàng kinh doanh, sửa chữa đồ công nghệ. Ảnh: NVCC

Sau khi thuyết phục được bố mẹ, Trần Minh Quang (20 tuổi, Hà Nội) quyết định đi làm thêm xuyên lễ tại một cửa hàng kinh doanh, sửa chữa đồ công nghệ.

Minh Quang cho biết, số tiền bạn kiếm được những ngày này có thể giúp đỡ bản thân phần nào trong việc chi trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày.

“Mình làm việc tại cửa hàng bán đồ công nghệ nên lượng khách không có nhiều thay đổi so với ngày thường, nhưng thu nhập thì gấp đôi. Những ngày lễ thế này, mình thường kiếm được 300.000 - 400.000 đồng/ngày” - Minh Quang cho biết.

Dù có chút tủi thân, chạnh lòng khi phải đi làm vào ngày lễ, nhưng Minh Quang thường động viên bản thân bằng các buổi đi chơi xa vào những ngày sau đó.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế lao động năm nay người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Thời gian nghỉ lễ bắt đầu từ thứ bảy ngày 27.4 đến hết ngày 1.5 và làm bù vào thứ bảy ngày 4.5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn