MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án kè bờ biển phường Ninh Hải thuộc bãi biển Hòn Khói. Ảnh CC

Người trong cuộc nói gì vụ bê tông hóa bãi biển sát khu du lịch Dốc Lết

Hữu Long LDO | 08/11/2021 16:16

Khánh Hòa - Việc xây dựng tuyến Kè bờ biển phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa), nằm sát bờ biển Dốc Lết đến nay vẫn gây tranh cãi chưa hồi kết. Theo người dân địa phương, việc xây bờ kè là cấp thiết để hạn chế thiệt hại về tài sản trong mùa mưa bão. Trong khi đó, các chuyên gia môi trường lại lo lắng việc xây bờ kè sẽ làm thay đổi cảnh quan vốn có của bãi biển...

Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa) nằm sát bờ biển Dốc Lết - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, có bãi cát trắng mịn và hoang sơ ở địa phương.

Việc xây dựng tuyến bờ kè này đến nay gặp không ít ý kiến lo ngại việc làm thay đổi cảnh quan bờ biển hay làm mất đi vẻ đẹp vốn có của hệ sinh thái xung quanh khu vực này.

Các chuyên gia môi trường lo ngại việc xây dựng bờ kè sát biển Dốc Lết khiến cảnh quan đường bờ biển bị biến mất. Ảnh CC

Theo PGS.TS Vũ Thanh Ca -  Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, việc đầu tư xây dựng kè biển tại  khu vực gần bãi Dốc Lết khó có khả năng làm gia tăng xói lở do sóng ở đây không mạnh và truyền vào bờ theo hướng vuông góc với đường bờ; nhưng việc xây dựng kè biển sẽ làm mất tính chất tự nhiên của bãi, và do vậy làm giảm giá trị của một bãi cát phục vụ tắm biển đi rất nhiều…

Trong khi đó, người dân địa phương lại đồng thuận với quá trình thi công tuyến bờ kè. Anh Nguyễn Ngọc Duy, người dân tổ 1, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa cho biết, trong nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão, người dân cứ nơm nớp lo sợ vì sự tàn phá của sóng biển. Có không ít cơn bão người dân buộc phải sơ tán để đảm bảo tính mạng…

Từ ngày địa phương xây dựng tuyến bờ kè, anh Duy và mọi người bày tỏ sự an tâm bởi, khi xây tuyến bờ kè, nhà cửa của mọi người sẽ được đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.

Anh Nguyễn Ngọc Duy cho biết mỗi mùa mưa bão, người dân ở thôn Đông Hải thường chịu ảnh hưởng rất lớn. Ảnh CC

Ông Trần Hải - Chủ tịch UBND phường Ninh Hải xác nhận đến mỗi mùa mưa bão, chính quyền địa phương buộc phải di dời toàn bộ các nhà dân dọc khu vực tổ 1, 2 thuộc thôn Đông Hải. Ông Hải cho rằng, việc xây bờ kè sẽ ngăn chặn tình trạng xói lở đường bờ biển, sóng đánh vào nhà dân mỗi mùa biến lớn.

“Trước khi xây dựng tuyến bờ kè này, phường đã lấy ý kiến của người dân địa phương và trên 99% người dân đồng tình” – ông Trần Hải cho biết.

Theo chính quyền địa phương, việc xây tuyến bờ kè nhằm đảm bảo sinh kế của ngư dân. Ảnh CC

Liên quan đến việc triển khai thi công Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa), bà Nguyễn Thị Thơ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh, cho biết việc vận chuyển nguyên vật liệu, các thiết bị cơ giới vào khu vực thi công được công ty tổ chức thi công vào thời gian tháng 2.2021 cho đến nay. Việc di chuyển các nguyên vật liệu là độc đạo…

Trong toàn bộ thời gian thi công, công ty nhận được sự đồng thuận từ phía người dân nên quá trình xây dựng công trình được đẩy nhanh tốc độ.

Hơn nữa, quá trình thi công dự án, công ty đã triển khai theo đúng hồ sơ thiết kế với mục tiêu xây dựng bờ kè nhằm hạn chế tình trạng xâm thực của biển, đặc biệt trước mùa mưa bão sắp đến.

Được biết, Dự án Kè bờ biển phường Ninh Hải được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 80 tỉ tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Công trình do UBND thị xã Ninh Hòa làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa triển khai trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022.

Dự án gồm 2 phần: Kè bảo vệ bờ biển với chiều dài 727m và công trình trên kè (lan can, bậc cấp, cống thoát nước, mương thu nước thải…). Đến nay, hạng mục chân kè và mái kè thực hiện khoảng 70% khối lượng so với hợp đồng. Mục đích của việc xây dựng bờ kè nhằm chống tình trạng xâm thực của biển, bảo vệ nhà cửa của ngư dân đặc biệt trong mùa mưa bão.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn