MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chốt kiểm soát được thiết lập, chợ đầu mối TP Vinh được phong tỏa. Ảnh: Nhật Minh

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ các chợ đầu mối

QUANG ĐẠI LDO | 26/08/2021 11:39

Thành phố Vinh (Nghệ An) đã 2 lần vất vả truy vết, xét nghiệm do dịch bệnh lây lan từ chợ đầu mối Vinh.

TP. Vinh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, quán triệt tinh thần “ai ở đâu yên đấy”, tổ chức xét nghiệm trên diện rộng để truy tìm F0. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là thành phố lo ngại nguy cơ bùng phát dịch từ chợ đầu mối Vinh.

Cho đến thời điểm hiện tại, ổ dịch liên quan đến chợ đầu Vinh vẫn còn rất phức tạp. Số ca bệnh liên quan đến chợ này hiện nay đã lên tới gần 300 ca, đặc biệt là liên tục phát hiện các ca trong cộng đồng. Bên cạnh chợ đầu mối Vinh, một số chợ truyền thống khác trên địa bàn cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn.

Nguyên nhân chợ đầu mối là ổ dịch lớn gồm: Chợ đầu mối diễn ra hoạt động giao lưu tiếp xúc rất rộng, người từ tứ xứ đổ về, đi lại mua bán, rất khó kiểm soát. Môi trường chợ chật chội, ẩm thấp, người dân có thói quen mặc cả, trao đổi nhiều, thanh toán bằng tiền mặt; mật độ người tham gia mua bán đông, ồn ào chen chúc.

Đặc biệt là người dân có thói quen bày hàng luôn giữa mặt đường Hồng Sơn (trước mặt chợ đầu mối Vinh) để bán, rác thải tràn lan đã nhiều năm qua, mà chính quyền địa phương, cơ quan chức năng bất lực. Tình trạng người dân buôn bán chen chúc giữa lòng đường cũng diễn ở ở nhiều nơi khác.

Chợ Vinh và nhiều nơi khác vẫn tồn tại tình trạng không niêm yết giá, dẫn đến mặc cả, trao đổi nhiều, tiềm ẩn gian lận thương mại. Đây là những mối nguy mà nếu không có giải pháp căn cơ, thì dịch bệnh sẽ tiếp tục từ đây mà lây lan.

Do đó, thiết nghĩ sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng như các địa phương khác trên cả nước cần có những giải pháp tổng thể, đồng bộ để phòng chống dịch bệnh tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, đồng thời cải thiện tình trạng kém vệ sinh, ẩm thấp và ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, đem lại phong cách mua bán văn minh, hiện đại cho mô hình này.

Trước mắt, cơ quan chức năng cần xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường đề buôn bán và bán hàng không niêm yết giá cũng như các hình thức gian lận thương mại; bố trí giãn cách các gian hàng, hạn chế tình trạng chen lấn trong các chợ truyền thống.

Bên cạnh đó, khuyến khích người dân thanh toán bằng chuyển khoản, mua hàng online, phục vụ tại nhà với đội ngũ shipper chuyên nghiệp, được tiêm phòng đầy đủ và huấn luyện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, triển khai các máy bán hàng tự động, mô hình bán hàng giãn cách không tiếp xúc, bán hàng lưu động...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn