Ông Trần Văn Thuận - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Điền - cho biết, ngày 2.5, đã có khoảng 350 hộ tiểu thương chợ Giang Đình đăng ký chuyển đến kinh doanh ở chợ tạm Giang Đình (nằm đối diện với chợ Giang Đình cũ sắp xây lại).
Chợ tạm Giang Đình có diện tích hơn 2.500m2, đáp ứng được nhu cầu khoảng 400 kiốt kinh doanh đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra, chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
“Hiện còn gần 40 hộ chưa đồng thuận chuyển sang chợ tạm để bàn giao mặt bằng cho dự án xây chợ mới Giang Đình. Một số ban đầu phản đối thì sau khi được tuyên truyền, giải thích đầy đủ, họ cũng dần đồng thuận” - ông Thuận nói.
Về nguyên nhân một số hộ chưa đồng thuận, theo Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Điền, do trước đây họ mua lại kiốt của tiểu thương khác với giá cao từ hàng trăm triệu đến tiền tỉ, trong khi đó, tài sản nhà nước không được phép tự chuyển nhượng. Nay chợ Giang Đình xuống cấp cần xây mới, theo quy định, chính quyền chỉ hỗ trợ phần tài sản nhỏ, mỗi hộ chỉ nhận được từ vài triệu đến vài chục triệu đồng nên họ không chấp nhận.
Huyện và tỉnh cũng đã có văn bản giải thích đầy đủ quy định của nhà nước.
Theo ông Thuận, Dự án xây mới chợ Giang Đình có tổng quy mô xây dựng hơn 400 ki ốt với nguồn vốn đầu từ hơn 160 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình làm chủ đầu tư.
Theo kế hoạch, trong tháng 6.2024, chính quyền sẽ bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư triển khai xây dựng chợ mới Giang Đình. Thời gian hoàn thành xây dựng đưa chợ mới Giang Đình vào hoạt động là 24 tháng sau khởi công.