MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, một số công nhân, người lao động chọn ở lại thành phố. Ảnh: Bích Ngọc

Nguyên nhân người lao động chọn không về quê dịp lễ 30.4

VÂN HI LDO | 22/04/2024 11:30

Thay vì chọn về quê dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp đến, một số công nhân, người lao động quyết định ở lại thành phố đi làm thêm để cải thiện thu nhập cũng như e ngại tình trạng giao thông cao điểm dịp lễ.

Khác với mọi năm sẽ về quê trong kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5, chị Nguyễn Thị My (công nhân công ty may mặc tại tỉnh Hậu Giang) lựa chọn ở lại thành phố để tiếp tục đi làm, kiếm thêm thu nhập trong dịp lễ năm nay.

Theo chị My, từ đầu năm đến nay doanh nghiệp có đơn hàng, ổn định sản xuất kéo theo việc tăng ca cũng thường xuyên nhờ đó thu nhập được cải thiện. Thế nhưng, vì mong muốn có thêm tiền để sửa chữa căn nhà ở quê cho ba mẹ nên lễ này vợ chồng chị quyết định ở lại thành phố đi làm.

Chị My cho biết: “Ngôi nhà dưới quê đã xuống cấp, mùa mưa sắp đến tôi rất lo mưa dột, gió thổi to sẽ tốc mái. Do đó, lễ này vợ chồng ở lại thành phố đi làm tranh thủ mức lương cao hơn ngày thường để có thêm tiền”.

Cũng theo chị My, để sửa chữa lại căn nhà, vợ chồng chị cần khoản tiền hơn trăm triệu đồng, hiện tích góp vẫn chưa đủ. Mặc dù xa quê đi làm nỗi nhớ nhà vẫn thường trực, nhưng nghĩ đến có một ngôi nhà kiên cố mùa mưa bão, ba mẹ ở quê yên tâm sinh sống là vợ chồng chị có thêm động lực để cố gắng.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Trường (nhân viên văn phòng quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng chọn ở lại thành phố đi làm dịp lễ 30.4 và 1.5 để cải thiện thu nhập.

“Quê tôi ở Hậu Giang, đường đi về cũng chỉ mất hơn 1,5 tiếng nên tôi cũng tiện về thăm ba mẹ dịp cuối tuần. Dịp lễ này tôi dự định ở lại thành phố phụ bạn kinh doanh quán nước vì lễ người dân đi chơi đông nên tranh thủ kiếm thêm thu nhập, qua lễ sẽ về sau”, anh Trường cho hay.

Riêng đối với vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thảo (công nhân tại TP Cần Thơ) lại e ngại tình trạng giao thông xung đột, đông đúc giờ cao điểm khi người dân về quê dịp lễ. Do đó, vợ chồng chị ở lại thành phố dịp lễ này.

Chị Thảo cho biết, đường xá đi lại xa xôi vì quê ở tận Cà Mau cả đi và về cũng mất gần hết một ngày. Bên cạnh đó, mỗi khi được nghỉ lễ người dân kéo nhau về quê rất đông nên dễ xảy ra tình trạng giao thông đông đúc càng kéo dài quãng thời gian đi về.

"Năm rồi do chạy xe máy đường xa, xe cộ đông đúc nên xảy ra va chạm tai nạn với một xe máy khác, may là chỉ xây xát nhẹ. Lễ năm nay, vợ chồng tôi ở lại thành phố để đi làm, tránh xe cộ đông đúc. Qua lễ sẽ xin nghỉ phép về thăm nhà sau đi đường cũng thoải mái hơn", chị Thảo cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn