MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nông dân phấn khởi vì nhà máy đường Phụng Hiệp, Hậu Giang sẽ tiếp tục hoạt động. Ảnh: M.A

Nhà máy đường Phụng Hiệp sẽ tiếp tục hoạt động

TRẦN LƯU LDO | 03/09/2021 11:04
Nhà máy đường Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục hoạt động trong vụ ép sắp tới và sẽ thực hiện tu bổ thiết bị, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng vào vụ sản xuất trong tháng 10 tới…

Ngày 3.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang - xác nhận: Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO) vừa có cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT), qua đó thống nhất sẽ không dừng vụ sản xuất mía (2021-2022) tại Nhà máy đường Phụng Hiệp.

Theo ông Tuyên, tỉnh đang tiếp tục làm việc với CASUCO về việc này. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục bảo trì máy móc thiết bị và chuẩn các điều kiện để có thể sẵn sàng vào vụ sản xuất đường tiếp theo.

Trước đó, nông dân trồng mía ở Hậu Giang vô cùng lo lắng khi hay tin, HĐQT của CASUCO có tờ trình để trình tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Trong đó, xem xét, thông qua phương án tạm dừng vụ sản xuất mía (2021-2022) tại Nhà máy đường Phụng Hiệp, sắp xếp chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động do thu hẹp sản xuất... Nếu tờ trình này được thông qua, hàng nghìn hécta mía của nông dân sẽ đối mặt với nguy cơ không có đầu ra.

Mới đây, tập thể 39 thành viên cổ đông (chiếm 41,12% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của CASUCO) đã có văn bản kiến nghị nhiều nội dung quan trọng đến HĐQT của công ty này. Kiến nghị cho rằng, phương án tạm dừng sản xuất tại Nhà máy đường Phụng Hiệp sẽ gây thiệt hại rất lớn cho những nông dân đã gắn bó với cây mía và Casuco hơn 20 năm qua.

Nông dân thu hoạch mía. Ảnh: M.A

Ngoài ra, công ty và cổ đông cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là có nguy cơ đóng cửa nhà máy đường vĩnh viễn do bà con mất niềm tin nên không tiếp tục trồng mía cho những năm tiếp theo. Vì vậy, tập thể 39 thành viên cổ đông trên kiến nghị cho Nhà máy đường Phụng Hiệp tiếp tục hoạt động trong vụ ép sắp tới và khẩn trương chỉ đạo thực hiện tu bổ thiết bị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng vào vụ sản xuất trong tháng 10 tới. Có như vậy, việc tiêu thụ mía cho bà con được tốt hơn, người trồng mía thu hồi được nguồn vốn đầu tư, đồng thời tạo niềm tin để nông dân duy trì và phát triển vùng mía nguyên liệu trong những năm tiếp theo.

Đến nay, thông tin Nhà máy đường Phụng Hiệp tiếp tục hoạt động đã khiến nông dân rất phấn khởi. Ông Tạ Ngọc Nguyên - một nông hộ trồng 2,5ha mía ở ấp Mỹ Lợi B (xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp) - cho biết: “Chúng tôi gắn bó với nhà máy đường đã nhiều năm, nếu họ ngừng hoạt động sẽ không biết bán cho ai. Giờ nghe tin nhà máy vẫn hoạt động, bà con mừng khôn xiết. Giữa lúc ngành mía đường đang gặp khó khăn, lại thêm tác động từ dịch bệnh COVID-19; những chia sẻ như thế này là rất quý báu”.  

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, niên vụ mía 2020-2021, nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống được 5.040ha, tập trung ở huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy và thành phố Vị Thanh. Đến thời điểm này, nông dân đã bán mía chục (mía làm nước giải khát) được 590ha; diện tích còn lại được 6-8 tháng tuổi. Hiện tại, Nhà máy đường Phụng Hiệp là đơn vị duy nhất còn hoạt động trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ mía nguyên liệu cho người dân Hậu Giang trong nhiều năm qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn