MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy nước sạch Hưng Thông được đầu tư gần 26 tỉ từ vốn ngân sách, xây xong đã 2 năm không hoạt động vì thiếu nguồn nước thô. Ảnh: Quang Đại

Nhà máy nước sạch gần 26 tỉ xây xong “đắp chiếu” vì... “khát” nước

QUANG ĐẠI LDO | 22/11/2020 10:21

Nhà máy nước sạch Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được đầu tư 25,8 tỉ đồng từ vốn ngân sách, hoàn thành đã 2 năm nhưng vẫn “đắp chiếu” vì thiếu nguồn cung nước thô.

Cuối năm 2014, UBND huyện Hưng Nguyên ban hành quyết định số 300 phê duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán công trình Nhà máy nước sạch Hưng Thông.

Dự án Nhà máy nước sạch Hưng Thông "đắp chiếu" đã 2 năm kể từ ngày xây dựng xong. Ảnh: Quang Đại

Công trình có tổng dự toán hơn 25,8 tỉ đồng từ nguồn ngân sách, được xây dựng trên diện tích gần 10.000m2 tại xã Hưng Thông.

Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Hưng Nguyên; công suất thiết kế 1.000 m3/ngày đêm; số hộ được hưởng lợi khoảng 1.600 hộ.

Dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng vào năm 2018, với hệ thống đường ống dẫn nước (mạng tuyến ống cấp III) đi qua trước nhà dân.

Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, nhà máy nước sạch này chưa hề hoạt động, dân vẫn phải dùng nước giếng, nước mưa.

Kênh Hoàng Cần, nguồn cấp nước thô cho nhà máy nước sạch Hưng Thông bị ô nhiễm, và cạn kiệt vào mùa hè. Ảnh: Quang Đại

Theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hưng Nguyên, nguyên nhân nhà máy nước chưa hoạt động vì còn thiếu phần đường ống và đồng hồ vào hộ dân tiêu thụ. “Cái này không có trong dự án, và chưa có đơn vị nhận vận hành và quản lý nhà máy”, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hưng Nguyên cho biết.

Còn theo UBND huyện Hưng Nguyên, nguyên nhân chính của việc nhà máy nước đã xây xong chưa đi vào hoạt động là do thiếu nguồn nước thô cung cấp đầu vào.

“Nguồn nước thô cấp cho nhà máy lấy ở kênh thủy lợi Hoàng Cần (một nhánh của kênh Thấp) không đảm bảo chất lượng và khối lượng, thường xuyên bị nhiễm bẩn và khô cạn vào mùa hè”- báo cáo của UBND huyện Hưng Nguyên chỉ ra nguyên nhân của tình trạng nhà máy nước "đắp chiếu" dù đã hoàn thành.

Có mặt tại công trình nhà máy nước sạch Hưng Thông vào ngày 22.11, chúng tôi chứng kiến nhà máy đóng cửa nhưng không khóa. Đi vào trong thấy cảnh cỏ dại mọc, rác bẩn, phân chuột tràn lan khắp nơi.

Hệ thống máy móc đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: QĐ

Hệ thống máy móc được lắp còn mới, song nhiều máy không nối dây điện, và đã có dấu hiệu xuống cấp.

Người dân cho biết kênh thủy lợi Hoàng Cần, nguồn nước thô của nhà máy rất ô nhiễm, và mùa hè thì hầu như cạn kiệt. “Nước ở đây quá bẩn, họ lấy nước này sản xuất ra, có cho không dân cũng không dùng”, một người dân xã Hưng Thông nói.

Một cán bộ UBND xã Hưng Tân thông tin, hệ thống đường ống dẫn nước xây dựng đã lâu, dân làm đường sá, xây dựng công trình che lấp hết, và nhiều đường ống đã bị hư hỏng.

Bà Lê Thị Hài - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thông nói: “Người dân tha thiết muốn đem dự án vào khai thác, sử dụng, nhưng khó khăn là nguồn nước thô vào mùa hè để cung cấp cho nhà máy sản xuất nước sạch không có. Tôi có nghe thông tin đang chờ nhà đầu tư mua lại nhà máy để khai thác”.

Phóng viên trao đổi với một số nhà đầu tư nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An về nội dung trên thì nhận được câu trả lời: “Không thể mua nhà máy nước Hưng Thông, vì không có nước thô để sản xuất. Nếu địa phương kêu gọi, chúng tôi sẽ đầu tư dự án mới”.

Biển cảnh báo nguy hiểm tại hồ chứa nước của nhà máy. Ảnh: QĐ

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn