MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường... là những điều người dân mong chờ nhất từ sau Nghị quyết Trung ương 5. Ảnh: TH

Nhà nước đã "trao gậy" cho dân về quyền định đoạt đất đai

Thanh Hải LDO | 22/07/2022 11:00

Quảng Nam - "Chưa bao giờ người dân hồ hởi, quan tâm đến việc triển khai một Nghị quyết của Trung ương Đảng như lần này. Bởi, có rất nhiều điểm mới, liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, trong đó có đất đai..." - ông Nguyễn Chín, một người dân ở Quảng Nam cho biết.

Trao đổi với PV Lao Động sáng 22.7, ông Nguyễn Chín, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, "địa phương chúng tôi là một trong những nơi phát triển nóng về bất động sản. Lợi dụng việc chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng của chính quyền, nhiều doanh nghiệp đã xây mới, mở rộng nhiều khu đô thị. Thực chất là buôn đất, chia lô bán nền. Điều đáng nói là nhà nước đã "hỗ trợ" doanh nghiệp, thu hồi đất của dân với khung giá rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường, rồi giao cho doanh nghiệp để kinh doanh, lấy tiền chênh lệch quá lớn, gây bất bình".

Ông Nguyễn Chín cho biết, qua theo dõi thông tin báo chí, thấy Hội nghị toàn quốc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5 (ngày hôm qua - 21.7), Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ là sẽ bỏ khung giá đất. Đồng thời yêu cầu có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất. Người dân bàn tán xôn xao. Ai cũng mừng ra mặt. Tất nhiên, sau Nghị quyết cần phải có nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn, các giải pháp thực hiện... sẽ còn rất xa. Nhưng từ nay, người dân không còn bị "oan ức" khi bị doanh nghiệp thu hồi đất với giá rẻ bèo như lâu nay được.

Mặt khác, nghị quyết lần này là cho cơ chế góp quyền sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, điều chỉnh lại đất đai đối với các dự án phát triển, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn... cũng mở ra nhiều cơ hội cho người dân. Nói cách khác là Nhà nước đã tôn trọng, "giao gậy" cho người dân có thêm các quyền định đoạt đối với đất của mình.

Ông Nguyễn Chín cho rằng, thực tế phần lớn người dân luôn sẵn sàng ủng hộ việc thu hồi đất để phát triển hạ tầng, xây dựng các công trình công cộng. Thậm chí nhiều người hiến cả trăm, cả ngàn mét đất cho nhà nước làm đường. Nhưng họ rất bức xúc, khiếu kiện, tranh chấp... là vì lâu nay bị thu hồi đất giá áp đặt, rẻ mạt, rồi giao cho doanh nghiệp buôn bán với giá gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Vì vậy, chưa bao giờ dân thường lại quan tâm đến việc triển khai Nghị quyết của Trung ương Đảng như lần này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn