MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều cán bộ hành chính tại Trung tâm Y tế TP Hòa Bình bức xúc vì không nhận được tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Hòa Bình. Ảnh: NVCC

Nhân viên y tế Hòa Bình bức xúc vì không được nhận tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19

Khánh Linh LDO | 06/04/2023 10:03

Hòa Bình - Nhiều cán bộ, nhân viên y tế bức xúc khi không nhận được tiền hỗ trợ chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc tại Bệnh viện dã chiến.

Bức xúc khi không được nhận hỗ trợ

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều cán bộ hành chính hiện công tác tại Trung tâm Y tế TP Hoà Bình bức xúc về việc không nhận được tiền hỗ trợ trong thời gian chống dịch COVID-19. 

Chị N.T.N cho biết: "Ngày 24.11.2021, chúng tôi được triệu tập xuống làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Hòa Bình. 

Theo quyết định, các cán bộ y tế phải thực hiện 100% công việc về công tác hành chính nhân sự, xây dựng kế hoạch, ra quyết định điều động, theo dõi tiền ăn của F0, F1, kiểm soát bệnh án tại đây. Cùng với đó là công tác hậu cần, sửa chữa và điều tiết nước, đảm bảo yêu cầu sinh hoạt tại bệnh viện”.

Theo cán bộ y tế này, ngoài những việc trên, họ còn phải trực đêm xuyên suốt, đảm bảo không xảy ra sự cố để các y, bác sĩ yên tâm điều trị. Đến ngày 29.4.2022, công việc mới kết thúc. 

"Hơn 5 tháng thực hiện công việc trong bệnh viện dã chiến, chúng tôi đều tập trung cho công tác chống dịch không kể ngày đêm, làm việc trong môi trường lây nhiễm cao. Tất cả chúng tôi đều bị mắc COVID-19, thậm chí có người mắc đến 2 lần. 

Cả những ngày lễ, Tết hay 27.2, chúng tôi đều trực chiến và thực hiện công việc của mình” - chị N thông tin thêm. 

  Bệnh viện dã chiến số 1 (phường Kỳ Sơn, TP Hoà Bình) được thành lập và hoạt động từ tháng 11.2021 đến tháng 4.2022. Ảnh: NVCC

Theo phụ lục 1 biên bản thẩm định giữa Sở Tài chính, Sở Y tế và Bệnh viện dã chiến số 1 Hòa Bình ngày 17.11.2022, thẩm định chi trả chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19, tổng số tiền chi trả cho 8 cán bộ hành chính được Sở Y tế đề xuất hơn 310 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được phê duyệt chi trả.

"Sau khi gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền, bao gồm UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Tài chính, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình vào ngày 31.12.2022, ngày 30.1.2023, chúng tôi nhận được văn bản trả lời của Sở Tài chính, trong đó nêu rõ việc không chi trả phụ cấp.

Trong khi đó, theo Nghị quyết 16 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số đặc thù, phụ cấp trong phòng, chống COVID-19 đến thời điểm ngày 15.8.2022, Bộ Y tế vẫn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố bám sát Nghị quyết này để chi trả" - chị N. bức xúc.

Cơ quan chức năng nói gì?

Phóng viên đã có buổi làm việc với bà Trần Thị Kim Xuân - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình. Bà cho biết, Sở Tài chính vẫn bảo lưu ý kiến như đã nêu trong văn bản trả lời số 208, ngày 30.1.2023.

Bà lý giải: "Tại Quyết định 247 của Sở Y tế trưng tập viên chức đến làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 1, có 8 người theo chuyên môn, vị trí việc làm là kế toán, nhân viên điện nước, nhân viên tạp vụ.

Trong đó, Nghị quyết số 16, ngày 18.2.2021 của Chính phủ không quy định cụ thể chế độ được hưởng phụ cấp, áp dụng với người làm công tác kế toán, nhân viên sửa chữa điện nước, nhân viên tạp vụ".

Đơn đề nghị của cán bộ y tế và văn bản trả lời của cơ quan chức năng.

Cũng theo bà Xuân, Nghị định số 29, ngày 29.4.2022 của Chính phủ quy định "Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế, công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại cơ sở thu dung, điều trị COVID - 19 thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét quyết định việc hưởng mức phụ cấp.

Nguồn chi trả từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Trường hợp không đủ, ngân sách nhà nước hỗ trợ phần còn lại. 

"Năm 2022, nguồn thu của Trung tâm Y tế TP Hòa Bình không đủ chi lương và các khoản phụ cấp theo lương, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ bổ sung kinh phí cho đơn vị này với số tiền trên 4 tỉ đồng. Trong đó đã có phụ cấp ưu đãi nghề của viên chức và người làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Đối với số tiền ăn 80.000 đồng/ngày theo chế độ hỗ trợ phòng, chống dịch, 8 viên chức nói trên không trực tiếp làm các nhiệm vụ chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 nên không được hưởng khoản hỗ trợ này” - đại diện Sở Tài chính Hòa Bình cho hay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn