MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế học đường tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: Phong Linh.

Nhân viên y tế trường học lo lắng về chính sách mới của ngành Giáo dục

LƯƠNG HẠNH LDO | 22/11/2023 07:19

Trong lúc cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước đang hân hoan đón chờ chính sách cải cách tiền lương mới, nhiều nhân viên y tế trường học hoang mang, lo lắng.

Chị Ngô Thị Bình Nhi (SN 1995) hiện là nhân viên y tế trường học tại Trường Mầm non Hương Sơn (tỉnh Thừa Thiên - Huế), được tuyển dụng theo Quyết định số 1062, ngày 18.10.2021.

Theo chị Nhi, ngày 30.12.2022 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thì nhân viên y tế trường học thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ và được chế độ hợp đồng như đối với nhân viên bảo vệ, tạp vụ.

Mới đây, ngày 30.10.2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. Trong đó, y tế học đường không thuộc nhóm vị trí việc làm được định biên trong cơ sở giáo dục mà thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ và thuộc nhân viên hợp đồng tùy theo nhu cầu của đơn vị.

Chị Nhi thắc mắc, căn cứ các thông tư trên, trường hợp chị đang là viên chức hợp đồng không xác định thời hạn trước 15.2.2023 sẽ được sắp xếp vào vị trí nào? Có còn là viên chức ngành Giáo dục nữa hay không? Hay chị và nhiều đồng nghiệp khác phải về vị trí nhân viên hợp đồng?

"Trong lúc cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước đang hân hoan đón chờ chính sách cải cách tiền lương mới thì chúng tôi hoang mang, lo lắng với những quy định về y tế trường học. Kính nhờ Báo Lao Động giúp đỡ, đưa thông tin phản ánh tâm tư, nguyện vọng đội ngũ nhân viên y tế trường học" - chị Nhi chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Bé - nhân viên y tế học đường tại Trường THCS Phú Thượng (Thành phố Huế -) cũng bày tỏ sự lo lắng với các Thông tư ban hành mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian chống dịch COVID-19, tôi được điều động làm công tác hổ trợ trạm y tế phường - nơi đơn vị tôi đóng trên địa bàn, làm các công việc của một nhân viên y tế tại cơ sở y tế. Những sự cống hiến của tôi và nhiều đồng nghiệp khác tại sao chưa được ghi nhận?" - chị Bé giãi bày.

Còn chị Phạm Huế (SN 1984) hiện là nhân viên y tế trường học tại Trường THCS Thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bày tỏ, nhiều đồng nghiệp như chị đã ở tuổi 40-50. Nếu Thông tư 19, 20 có hiệu lực, những nhân viên y tế trường học về vị trí hợp đồng, họ không biết sẽ về đâu...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn