MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều bãi đổ phế thải xây dựng đang mang phiền hà đến người dân Cao Bằng. Ảnh: Tân Văn.

Nhiều bãi đổ phế thải xây dựng mang phiền hà đến người dân

Nhóm PV LDO | 27/07/2024 12:21

Cao Bằng - Các bãi phế thải xây dựng hình thành ven các trục đường tỉnh lộ và ngay cả trong khu dân cư.

Phản ánh tới Lao Động, một số hộ dân có ruộng nằm gần tuyến đường tỉnh 207 (tuyến đường nối 2 huyện Quảng Hòa và Hạ Lang) bày tỏ lo ngại khi các chất thải xây dựng đang được đổ tràn ngay taly của con đường.

Ngày 26.7, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Long (54 tuổi) - cho biết: "Ruộng của người dân ngay bên dưới mà bên trên họ đổ tràn lan, đất đá, gạch vỡ, xỉ thải, tất cả từ quá trình xây dựng mà ra".

Tại khu vực km28 của đường tỉnh 207 (nối 2 huyện Quảng Hòa - Hạ Lang), hai bãi phế thải xây dựng đang ngày càng phình to. Ảnh: Tân Văn

Ghi nhận tại khu vực Km28 (đường tỉnh 207) hiện 2 bãi thải đã hình thành với diện tích khá rộng, cát đá, đất, gốc tre, gạch lát nền đã qua sử dụng... nằm hổ lốn thành những đống lớn nhỏ. Mỗi ngày, các xe tải vẫn ùn ùn chở chất thải về đây đổ tràn.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Phương Huy - Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang - cho biết: "Những bãi đổ thải này, địa phương đều đã khảo sát và báo cáo cấp trên, được các cơ quan chức năng chấp thuận thì mới tiến hành đổ thải.

Lượng phế thải xây dựng tràn gần xuống khoảnh ruộng của người dân. Ảnh: Tân Văn.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, lượng phế thải tăng cao, một số nơi bị tràn xuống đất ruộng của dân. Tiếp nhận thông tin phản ánh, huyện cũng đang tiến hành kiểm tra và thương lượng tiếp tục thu hồi, đền bù những diện tích bị ảnh hưởng".

Trước đó, tại tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, trong thời gian từ tháng 10.2023 đến tháng 1.2024, nhiều xe ôtô cỡ lớn chở đất thải từ Dự án tuyến đường tránh thành phố Cao Bằng về đổ vào khu đất trống của một hộ dân trong tổ (có thỏa thuận với chủ đất).

Nhưng trong khoảng thời gian từ cuối năm 2023 - 6.2024, sau những cơn mưa lớn, lượng lớn đất đá đã tràn xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân lân cận. Vị trí này có diện tích hơn 1.200m2, khối lượng thải dự kiến hơn 6,5 nghìn m3.

Gia đình nhà bà Tuyết đang tháo dỡ căn nhà hư hỏng nặng do sạt lở bãi đổ thải. Ảnh: Tân Văn

Khi khối lượng đất đá đổ thải tại đây sạt trượt đã khiến đứt gãy hệ thống trụ, tường nhà bà Hoàng Thị Tuyết nứt toác, không thể ở, phải di dời khẩn cấp trong ngày 22.6.2024.

Thông tin từ UBND thành phố Cao Bằng, đây là khu vực đổ thải của Dự án tuyến đường tránh thành phố Cao Bằng do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư.

Sự cố sạt lở bãi đổ thải khiến căn nhà của bà Hoàng Thị Tuyết hư hỏng không thể ở. Ảnh: Tân Văn

Việc phê duyệt vị trí đổ thải cũng như thủ tục liên quan do Sở GTVT và các sở ngành chuyên môn của tỉnh Cao Bằng thực hiện. Khi sự cố xảy ra, UBND thành phố đã nhiều lần đến kiểm tra, đánh giá hiện trường và yêu cầu chính quyền sở tại hỗ trợ, ổn định cuộc sống người dân, báo cáo các cấp có thẩm quyền tìm hướng xử lý, khắc phục.

Đại diện gia đình bà Hoàng Thị Tuyết cho hay: "Phía Sở GTVT đã xuống khảo sát, tuy nhiên chưa có phương án đền bù hay hỗ trợ cụ thể cho gia đình tôi".

Từ những phiền toái mà những bãi đổ thải gây ra, người dân mong muốn chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh Cao Bằng sớm làm rõ quy trình đánh giá, phê duyệt vị trí đổ thải này cũng như làm rõ trách nhiệm của bên liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn