MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mặc dù ở ngay khu vực ngã tư Vũ Phạm Hàm - Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có lượng phương tiện lưu thông lớn, thường xuyên ùn tắc nhưng bãi xe này vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: TN

Nhiều bãi trông giữ xe trái phép mọc giữa Thủ đô

Nhóm PV LDO | 07/02/2020 07:15
Lợi dụng các khu đất của những dự án chưa triển khai đầu tư, xây dựng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã mở dịch vụ trông giữ phương tiện khi chưa đáp ứng được các điều kiện về kinh doanh, thậm chí trái phép.

“Núp bóng” rửa xe, trông xe trái phép

Qua phản ánh của bạn đọc, gần đây, rất nhiều bãi trông giữ phương tiện trái phép, hoặc không đủ điều kiện hoạt động vẫn ngang nhiên mọc lên, bất chấp các quy định pháp luật. Thậm chí, các bãi này chỉ cách trụ sở chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng vài trăm mét.

Từ những thông tin bạn đọc cung cấp, Báo Lao Động đã tìm hiểu và ghi nhận thực tế. Tại khu đất số 169 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), một bãi trông giữ phương tiện rộng cả nghìn mét vuông ngang nhiên tồn tại mà không đảm bảo các điều kiện dịch vụ trông giữ phương tiện. Ngoài ra, một lán rửa xe cũng được dựng lên ở phía trong để “núp bóng” hoạt động trông giữ xe của mình.

Trong vai một người có nhu cầu gửi xe, khoảng 10h ngày 5.2, chúng tôi tiếp cận bãi trông giữ xe trái phép này. Theo một nhân viên của bãi trông giữ xe, giá ở đây “bình dân” nhất trong khu vực. Nếu gửi xe theo tháng, chỉ 800.000 đồng - 1,5 triệu đồng/tháng. Còn nếu gửi theo giờ, thì 40.000 đồng/giờ/ôtô. Khi được hỏi có phiếu thu, vé xe không, người này thẳng thắn trả lời, bãi trông giữ không phép, chỉ cần đăng ký về ghi sổ là được…

Đất chùa cũng biến thành bãi xe

Bãi trông giữ xe tại số 123 Trung Kính rộng hàng nghìn mét vuông với sức chứa cả trăm ôtô cũng hoạt động nhiều năm nay mặc dù không đáp ứng được một số điều kiện kinh doanh bãi giữ xe. Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, bãi xe được mở trên diện tích đất của chùa Trung Kính Hạ. Nhân viên bảo vệ bãi trông giữ xe này nói rằng, gửi xe trong lán tôn giá 1,8 triệu đồng/tháng; ngoài mái tôn là 1,3 triệu đồng/tháng. Các xe gửi theo giờ thu 50.000 đồng/giờ.

Quan sát của chúng tôi, bãi trông giữ phương tiện tại đây không chưa bố trí đầy đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, việc niêm yết công khai giá cả cũng chưa thực hiện đầy đủ. Bãi xe có cửa ra nằm ở khu vực sát ngã tư Trung Kính - Vũ Phạm Hàm là nơi có lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn, không đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bãi giữ xe, nhưng nhiều năm nay vẫn ngang nhiên hoạt động mà không bị “sờ gáy”.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Phan Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch phường Trung Hòa - xác nhận, bãi xe trên nằm trong khu đất thuộc quản lý của chùa Trung Kính Hạ. Theo bà Yến, điểm trông giữ phương tiện này thuê đất của nhà chùa, còn việc kinh doanh hay hoạt động thế nào thì phải hỏi Phòng Kinh tế quận Cầu Giấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn