MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều điểm chữa cháy công cộng ở Cần Thơ rỗng ruột

Tạ Quang - Yến Phương LDO | 10/07/2024 15:13

Cần Thơ - Nhiều điểm chữa cháy công cộng ở TP Cần Thơ trong tình trạng trống không, không có dụng cụ chữa cháy.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trên địa bàn phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) ngày 10.7, tại những điểm lắp đặt hệ thống chữa cháy công cộng, nơi đây đa số là hộp rỗng, không để vật dụng chữa cháy bên trong.

Quan sát thấy, tại các điểm chữa cháy công cộng đều được ghi những thông tin cơ bản chữa cháy ở bảng bên ngoài.

Hộp đựng thiết bị chữa cháy trước nhà ông Lý Phước Thành trống rỗng. Ảnh: Yến Phương

Chia sẻ về hệ thống chữa cháy công cộng ở phía trước nhà, ông Lý Phước Thành (phường Hưng Lợi) cho biết, các đơn vị đã gửi những thiết bị, vật dụng chữa cháy bên trong nhà của ông để tránh trường hợp bị người khác phá hoại, vậy nên bây giờ trong các hộp này đều không có gì.

Thiết bị chữa cháy được gửi trong nhà ông Thành. Ảnh: Yến Phương

Sinh sống trong hẻm 2 (đường 3/2, phường Hưng Lợi), chị Đỗ Mai cho hay, hộp chữa cháy đã được lắp đặt rất lâu, nhưng đến nay chị vẫn thấy rỗng ruột. Theo chị Mai, không may khi xảy ra sự cố thì không biết phải xử lý như thế nào cho nhanh khi lực lượng chữa cháy chưa đến.

“Việc gửi thiết bị trong nhà một người nào đó cũng không đảm bảo. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ mà gia đình đó đi vắng, hoặc khóa cổng thì những người xung quanh cũng không biết phải lấy thiết bị ra bằng cách nào và xử lý hỏa hoạn ra sao. Còn trường hợp để thiết bị trong hộp mà khóa lại thì cũng không được. Tôi rất mong chính quyền địa phương cũng như đơn vị liên quan có những phương án phù hợp hơn”, chị Mai bày tỏ.

Tại hẻm 2 (đường 3/2, phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ), hộp chữa cháy cũng trống rỗng. Ảnh: Tạ Quang

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 10.7, ông Trần Hoành Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) thông tin - hiện tại, trên địa bàn phường có hơn 30 điểm đã được trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó là các mô hình phòng cháy chữa cháy, gồm những chuông báo cháy, hệ thống báo động về chữa cháy cho các hộ dân. Riêng cá nhân các hộ đều có trang bị nhiều bình chữa cháy.

"Đối với các hộp, đúng theo yêu cầu thì bên trong mỗi hộp phải có bình xịt chữa cháy, cùng những cây búa, dụng cụ phá cửa, cổng… để đảm bảo công tác chữa cháy. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đối tượng có hành vi trộm, cắp, nghịch phá nên các thiết bị này đều phải để ở trong chứ không dám để ra bên ngoài", ông Sơn cho hay.

Trên địa bàn phường Hưng Lợi có hơn 30 điểm đã được trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Tạ Quang

Vị Phó Chủ tịch UBND phường thông tin thêm, riêng phần dây chữa cháy, muốn sử dụng được thì phải kèm theo máy bơm, do đó trong những hẻm, tuyến đường nhỏ sẽ không dùng được nên không trang bị.

Theo ông Sơn, về cơ bản, công tác phòng cháy, chữa cháy của phường ổn, trong đó bước đầu thực hiện phương châm 5 tại chỗ rất tốt, hầu như những mọi chỗ đều có phòng cháy. Tuy nhiên, thời gian gần đây phường đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn không chữa cháy nổi như: Garage ô tô, quán cà phê, cửa hàng quà lưu niệm.

"Hiện tại, chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết hợp kiểm tra các cơ sở nhà ở và sản xuất kinh doanh, đảm bảo phòng cháy chữa cháy tốt trên địa bàn" ông Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn