MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau 3 tháng thoát nghèo, gia đình anh Đinh Văn Triều (tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) trở lại hộ cận nghèo. Ảnh: Nguyễn Trường

Nhiều hộ dân được đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo sau phản ánh của Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 11/04/2024 10:51

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023, tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan (Ninh Bình) có 27 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ một con bò sinh sản/hộ. Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau khi nhận bò, tất cả những hộ dân này đều thoát nghèo một cách “thần tốc”.

Lao Động số 51, ra ngày 6.3.2024 có bài “Bất cập trong hỗ trợ bò cho hộ nghèo tại Ninh Bình”, phản ánh việc, năm 2023 toàn xã Lạc Vân có 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ bò, với mức hỗ trợ là một con bò sinh sản/hộ, kèm theo một máy thái cỏ và 70kg cám. Việc hỗ trợ bò cho các hộ nghèo đã có tác động rất lớn đến tập quán sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình. Điều kiện sống của người thuộc hộ nghèo đã được cải thiện, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, để được hỗ trợ bò, các hộ phải cam kết và làm đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo, điều này khiến nhiều hộ dù có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, ốm đau bệnh tật nhưng vẫn “cắn răng” viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Bằng chứng là vào tháng 7.2023, 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo (7 hộ nghèo) tại xã Lạc Vân được bàn giao bò và đến tháng 12.2023, (tức là chỉ 5 tháng sau khi được nhận bò) thì 100% các hộ này được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã. Nhiều hộ, bò nhận về chưa kịp sinh sản, kinh tế gia đình chưa có thay đổi, thậm chí có những hộ còn khó khăn hơn lúc chưa được hỗ trợ bò nhưng vẫn phải “tự nguyện” viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo như: hộ anh Đinh Văn Triều, hộ chị Lê Thị Thanh Hiền, hộ ông Trịnh Văn Xoan (cùng trú tại thôn Lạc 1, xã Lạc Vân)...

Theo bà Lưu Thị Hưng - Chủ tịch UBND xã Lạc Vân, sau khi các hộ được bàn giao bò, dến tháng 9.2023 khi xã Lạc Vân triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trong năm 2023 theo quy định chung của tỉnh Ninh Bình. Căn cứ quy trình rà soát, UBND xã Lạc Vân đã ban hành quyết định công nhận các hộ (27 hộ trên) thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2024 theo quy định.

Cũng theo bà Hưng, việc các hộ dân tự nguyện viết giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, nhằm chia sẻ sự giúp đỡ của Nhà nước cho những hộ còn khó khăn hơn là điều đáng được biểu dương và là điều bình thường.

Tuy nhiên, vào ngày 20.3.2024, tức là chỉ 14 ngày sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, UBND huyện Nho Quan đã ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2024.

Theo đó, trong số 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ bò tại xã Lạc Vân, có 3 hộ được công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trở lại gồm: hộ chị Lê Thị Thanh Hiền, hộ ông Trịnh Văn Xoan (hộ nghèo) và hộ anh Đinh Văn Triều (hộ cận nghèo). Các hộ này được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định kể từ ngày 1.4.2024. Như vậy là chỉ sau 3 tháng thoát nghèo thì 3 hộ này lại trở thành nghèo và cận nghèo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn